+Aa-
    Zalo

    Biến thể Omicron chính thức vượt qua Delta trở thành biến thể "thống trị" tại Mỹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - CDC Mỹ cho biết biến thể dễ lây lan Omicron đã chính thức trở thành biến thể thống trị, chiểm khoảng 73% số ca mắc COVID-19 mới.

    Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), biến thể Omicron đã chính thưc vượt qua biến thể Delta, trở thành biến thể "thống trị" tại Mỹ. Cụ thể, số liệu của CDC tính đến hết ngày 18/12 cho biết, biến thể Omicron chiếm khoảng 73% số ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ, trong khi đó, tỷ lệ này ở Delta hiện chỉ còn khoảng 26,6%. Một tuần trước đó, biến thể Delta còn chiếm khoảng 87% số ca mắc mới và biến thể Omicron chỉ mới lây lan cho khoảng 12% số ca bệnh.

    Ở một số khu vực của Mỹ, tỷ lệ các trường hợp omicron cao hơn con số toàn quốc là 73%. CDC ước tính Omicron chiếm tới hơn 90% các ca bệnh COVID-19 ở Tây Bắc, Nam, Đông Nam và Đông Bắc nước Mỹ.

    omicron thong tri my
    Biến thể Omicron chiếm 73% số ca mắc COVID-19 tại Mỹ. Ảnh: CNBC

     Thị trưởng New York Bill de Blasio hôm 20/12 cho biết thành phố đang trải qua một đợt bùng phát dịch do biến thể Omicron. Ông Bill de Blasio dự đoán làn sóng dịch này có thể đạt đỉnh trong vài tuần tới. Số ca bệnh trung bình mỗi ngày của New York đã tăng lên gấp đôi so với tuần trước đó. Theo dữ liệu được báo cáo, trong tuần qua, trung bình mỗi ngày New York ghi nhận khoảng 7.200 ca mắc COVID-19 mới, tăng từ 3.200 trường hợp của tuần trước đó. 

    Thị trưởng New York cho biế,  những bệnh nhân COVID-19 tại thành phố đến nay mới xuất hiện các triệu chứng bệnh nhẹ. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp và các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để xác định những triệu chứng mà biến thể này có thể gây ra với người bệnh.

    Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đang báo cáo trung bình trong khoảng 130.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, trong thời gian 1 tuần tính đến ngày 19/12. 

    Một phân tích của CNBC về dữ liệu Hopkins cho thấy số ca mắc trung bình hàng ngày là cao nhất ở khu vực Đông Bắc. Trong đó, Rhode Island, New Hampshire và New York là 3 bang có trung bình số ca mắc mới hàng ngày trên đầu người cao nhất trong cả nước.

    Theo dữ liệu trung bình trong bảy ngày của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, khoảng 69.000 người Mỹ đã phải nhập viện vì COVID-19 tính đến ngày 17/12, tăng 14% trong hai tuần. Mặc dù đang tăng nhưng tỷ lệ này vẫn thấp hơn mức đỉnh điểm khi biến thể Delta hoành hành, khiến hơn 100.000 bệnh nhân nhập viện vào đầu tháng 9.

    Biến thể Omicron lần đầu được báo cáo tại Nam Phi vào ngày 25/11 và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại "biến thể đáng lo ngại" vào ngày 26/11. Dù các nước trên thế giới, bao gồm Mỹ, đã ngay lập tức áp đặt các hạn chế nhập cảnh để ngăn chặn sự lây lan của Omicron nhưng biến thể này sau đó đã được phát hiện ở California. Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi về thời gian và địa điểm đầu tiên Omicron xuất hiện cũng như những tác động thật sự của biến thể này.

    Các chuyên gia cho biết biến thể Omicron gây lo ngại vì có nhiều đột biến chưa từng thấy, bao gồm đột biến làm tăng khả năng lây lan của virus và một đột biến khác giúp virus né tránh hệ miễn dịch. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng và nguy cơ gây bệnh nặng ở những người mắc Omicron đến nay vẫn đang được nghiên cứu.

    Minh Hạnh (Theo CNBC)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bien-the-omicron-chinh-thuc-vuot-qua-delta-tro-thanh-bien-the-thong-tri-tai-my-a523092.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan