+Aa-
    Zalo

    Bình Định: Bắt nghi phạm sát hại cán bộ sở Xây dựng Bình Định

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan tới vụ một cán bộ Sở Xây dựng Bình Định bị sát hại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt tạm giam nghi phạm Phan Hoài Thịnh.

    Liên quan tới vụ một cán bộ Sở Xây dựng Bình Định bị sát hại tại nhà riêng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt tạm giam nghi phạm Phan Hoài Thịnh.

    Nghi can ra tay sát hại cán bộ Sở Xây dựng Bình Định chính là cháu gọi bằng dượng. Ảnh: Dân Trí

    Báo Dân Trí đưa tin, ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác nhận, cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Hoài Thịnh (21 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

    Nạn nhân là ông Nguyễn Đức Hiệp (59 tuổi, trú ở phường Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Bình Định).

    Theo lời khai của Thịnh, tối 26/8, Thịnh đến nhà dượng của mình là ông Hiệp, sau đó giữa Thịnh và ông Hiệp xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng ông Hiệp xúc phạm mẹ mình, nên Thịnh đã xuống nhà dưới lấy dao đâm ông Hiệp nhiều nhát làm nạn nhân tử vong, theo báo Thanh Niên.

    Lúc này, Nguyễn Hà Trần Hoàng (18 tuổi), con trai ông Hiệp, về đến nhà thì bị Thịnh xông vào đâm tới tấp. Hoàng giơ tay lên đỡ nên chỉ bị thương ở 2 cánh tay rồi chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.

    Nhiều người chạy đến phát hiện ông Hiệp nằm trên vũng máu liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

    Sau khi gây án, đối tượng Phan Hoài Thịnh chạy lên gác tự sát nhưng không thành. Sau đó, Công an đưa Thịnh đi bệnh viện cấp cứu. Hiện đối tượng đã hồi phục sức khỏe.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-dinh-bat-nghi-pham-sat-hai-can-bo-so-xay-dung-binh-dinh-a291181.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan