+Aa-
    Zalo

    Bình Thuận: “Nổ” là cán bộ nhận làm sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất để lừa đảo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nguyễn Thái Phương nói mình công tác ở Phòng Tài nguyên và Môi trường, là nhân viên pháp lý ở Tập đoàn Rạng Đông, có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo nhiều người.

    Sáng ngày 20/5, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa bị cáo Nguyễn Thái Phương, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, nơi ở: số 79, đường Cao Hành, khu phố 3, phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Theo cáo trạng, từ tháng 6/2019 đến tháng 3/2021, Phương nói dối mình công tác ở Phòng Tài nguyên và Môi trường, là nhân viên pháp lý ở Tập đoàn Rạng Đông, có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bán đất.

    11 người dân ở các địa bàn Tp.Phan Thiết, Tp.Hồ Chí Minh, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong tin tưởng nhờ Phương thực hiện việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách  thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, bán đất.

    Phương chiếm đoạt của họ với tổng số tiền là 750 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

    binh thuan no la can bo nhan lam so do chuyen muc dich su dung dat de lua dao
    Bị cáo Nguyễn Thái Phương tại phiên toà (Ảnh: Đắc Phú).

    Lần thứ nhất: Tháng 6 năm 2019, tại Tp.Phan Thiết, Phương nói dối anh Cao Hoài Phong là có khả năng tách thửa, chuyển mục đích 100m2 đất của anh Phong tại khu phố 3 phường Xuân An, phường Xuân An, Tp.Phan Thiết làm anh Phong tin tưởng đưa cho Phương 40 triệu đồng rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

    Lần thứ hai: Tháng 8 năm 2019, Phương nói dối với anh Nguyễn Tấn Hưng là có khả năng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng 120m2 đất của anh Hưng ở thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, Tp.Phan Thiết làm anh Hưng tin tưởng đưa cho Phương 30 triệu đồng rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

    Lần thứ ba: Tháng 10 năm 2019, Phương nói dối với anh Lê Hồng Quang là có khả năng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng 500m2 đất của anh Quang ở thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình làm anh Quang tin tưởng đưa cho Phương 60 triệu đồng.

    Sau đó, anh Quang tiếp tục đưa cho Phương 40 triệu đồng để nhờ Phương tách diện tích 857m2 đất thổ cư ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (đất của cha anh Quang) ra thành 4 sổ đỏ.

    Tổng số tiền Phương chiếm đoạt của anh Quang là 100 triệu đồng, do bị anh Quang đòi nhiều lần nên Phương đã trả lại cho anh Quang 20 triệu đồng.

    Lần thứ tư: Tháng 11 năm 2019, Phương nói dối chị Trần Thị Thà là mình có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 43, diện tích 115,1m2 ở khu phố 5, phường Đức Nghĩa, Tp.Phan Thiết (đứng tên cha chị Thà) làm chị Thà tin tưởng đưa cho Phương 40 triệu rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

    Do chị Thà đòi nhiều lần nên Phương đã trả lại cho chị Thà 10 triệu đồng.

    Lần thứ năm: Tháng 3 năm 2020, Phương nói dối với anh Hoàng Văn Toàn mình tên là Nghĩa, làm ở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Nam có thể giúp anh Toàn chuyển mục đích sử dụng 120 m2 đất ở thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam làm anh Toàn tin tưởng đưa cho Phương 40 triệu đồng rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

    Tiếp tục bị cáo Phương đã có hành vi 6 lần chiếm đoạt tài sản của 6 người khác với số tiền 490 triệu đồng cùng với thủ đoạn tương tự.

    z34289099342018dd954ba02d738b39402d1f55c56f95c
    Quang cảnh xét xử bị cáo Nguyễn Thái Phương (Ảnh: Đắc Phú).

    Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Phương không những xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác mà còn làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương; vì vậy cần phải xét xử nhằm răng đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

    Hành vi của bị cáo Phương đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

    Quá trình xét xử cho thấy, bị cáo Phương thành khẩn khai báo, đã trả lại cho các bị hại tổng số tiền 50.000.000 đồng, gồm: chị Trần Thị Thà 10 triệu đồng, anh Lê Hồng Quang 20 triệu đồng, anh Cao Hoài Phong 20 triệu đồng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

    Sau khi nghị án, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Phương 12 năm tù giam.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-thuan-no-la-can-bo-nhan-lam-so-do-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-de-lua-dao-a538274.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan