+Aa-
    Zalo

    Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) phối hợp cùng công an tỉnh Quảng Bình điều tra làm, rõ vụ việc cháu bé 6 tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích.

    Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) phối hợp cùng công an tỉnh Quảng Bình điều tra làm, rõ vụ việc cháu bé 6 tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích.

    Theo thông tin trên báo Infonet, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) vừa cho biết, đơn vị vừa cử lực lượng phối hợp cùng công an tỉnh Quảng Bình điều tra làm, rõ vụ việc cháu bé 6 tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích.

    Thiếu tướng Tiến cũng thông tin: "Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan công an chưa thể cung cấp bất cứ thông tin gì. Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí”.

    Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu N. - Ảnh: Dân trí

    Trong diễn biến có liên quan, trước đó, báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 10/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Công an thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng  Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra vụ cháu bé 6 tuổi ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn tử vong sau khi bị bắt cóc.

    Trước đó, ngày 3/7, cháu Trần Trung N. bất ngờ mất tích vào chiều tối khi đang chơi trước sân nhà trong khi mẹ cháu nấu cơm trong bếp.

    Đến ngày 8/7, Công an thị xã Ba Đồn và người dân địa phương phát hiện thi thể cháu N. tại khu vực cạnh một hồ nước cạn, nằm cách biệt khu dân cư một đồng cát.

    Kết quả xác định ban đầu của cơ quan điều tra cùng kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể cháu N. có vết đâm bằng dao nhọn, có khả năng cháu N. bị sát hại.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-vu-be-trai-tu-vong-sau-5-ngay-mat-tich-a195953.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan