+Aa-
    Zalo

    Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chưa được công nhận Giáo sư

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 đối với 1.131 ứng viên gồm 74 tân giáo sư và 1.057 tân

    Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 đối với 1.131 ứng viên gồm 74 tân giáo sư và 1.057 tân phó giáo sư.

    Trong chiều ngày 5/3, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 đối với 1.131 ứng viên/ tổng số 1.226 hồ sơ đạt tiêu chuẩn bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, không có đơn thư tố cáo.

    Trong số này có 74 tân giáo sư và 1.057 tân phó giáo sư.

    Đáng chú ý, trong danh sách không còn tên nhiều cán bộ quản lý như ứng viên GS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, ứng viên GS Lê Quân - thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội, ứng viên PGS Trương Xuân Cừ - Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, ứng viên PGS Hà Anh Đức - thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế, ứng viên PGS Nguyễn Hùng Long - phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ứng viên PGS Lê Quang Minh - giám đốc Sở Y tế Hà Nam, ứng viên PGS Trịnh Thanh Hùng - Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học và công nghệ...

    Đây là kết quả có được sau khi tiến hành rà soát toàn bộ 1.226 hồ sơ đã được công bố đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư trước đó.

    Ảnh minh hoạ.

    Như vậy, có 95 trường hợp ứng viên “không đạt chuẩn” trong số, TS Đặng Công Tráng (Đại học Công nghiệp TP.HCM) tự xin rút khỏi danh sách ứng viên phó giáo sư. 94 hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, cần xác minh thêm, hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như 1.226 hồ sơ đã được thông báo trước đó

    Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ giao cho Thanh tra Bộ tiếp tục rà soát hồ sơ của các ứng viên còn lại để báo cáo Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xem xét tại kỳ họp tiếp theo.

    Đối với 1.131 ứng viên đầy đủ tiêu chuẩn, không có đơn thư tố cáo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư trong thời gian sớm nhất. Theo nguồn tin từ Bộ Giáo dục, sẽ không có lễ vinh danh, trao quyết định như mọi năm.

    Dự thảo quy định thay thế Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đang được Bộ Giáo dục hoàn thiện, trình Chính phủ để áp dụng ngay từ đợt xét công nhận mới.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-truong-nguyen-thi-kim-tien-chua-duoc-cong-nhan-giao-su-a221634.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan