+Aa-
    Zalo

    Các nước phản ứng ra sao khi Mỹ ‘đơn độc’ phủ quyết về Jerusalem

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley khẳng định rằng, không nước nào có quyền bắt Washington nên đặt Đại sứ quán tại đâu...

    Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley khẳng định rằng, không nước nào có quyền bắt Washington nên đặt Đại sứ quán tại đâu sau khi nước này bỏ phiếu phủ quyết dự thảo Nghị quyết do Ai Cập.

    Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki hôm 18/12 kêu gọi họp khẩn cấp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sau khi Mỹ bỏ phiếu phủ quyết một nghị quyết liên quan tới Jerusalem tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

    Nhiều nước thể hiện lấy làm tiếc về tuyên bố của Mỹ và khẳng định tiếp tục ủng hộ Palestine trong nỗ lực bác bỏ lại tuyên bố của Mỹ về quy chế Jerusalem.

    Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trong phiên bỏ phiếu ngày 19/12 - Ảnh: Reuters.

    Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm 18/12 triệu tập một cuộc họp lãnh đạo Palestine tại Ramallah để thảo luận về việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ông Abbas cho biết sẽ tiếp tục  tìm kiếm tư cách thành viên của 22 tổ chức quốc tế và các thỏa thuận quốc tế khác. 

    Những nỗ lực của Palestine cũng đang nhận được sự ủng hộ của quốc tế đặc biệt là các nước Hồi giáo. Tại cuộc họp Thượng đỉnh của hơn 50 nước Hồi giáo tuần trước tại Istanbul, các nước thể hiện sự ủng hộ với Palestine, kêu gọi thế giới công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine.

    Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cũng cho biết sẽ kêu gọi một cuộc họp khẩn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về quy chế của Jerusalem.

    Ông al-Maliki cho biết: “Chúng ta đã nhận được sự ủng hộ từ phần lớn các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và tại Liên Hợp Quốc nói chung. Sự bác bỏ của cộng đồng quốc tế rất quan trọng, cho thấy quyết định của Mỹ vi phạm luật quốc tế. Chúng tôi đang kêu gọi trong 48 giờ tới, triệu tập một cuộc họp khẩn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc một lần nữa trình nghị quyết tương tự”.

    Bảo vệ quyết định của mình, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nhấn mạnh:  “Không nước nào có quyền bắt Mỹ nên đặt Đại sứ quán ở đâu. Làm sâu sắc thêm những căng thẳng khi nghị quyết này còn cáo buộc Mỹ đang làm chậm tiến trình hòa bình Trung Đông. Đây là những cáo buộc không thể chấp nhận được”.

    Kết quả bỏ phiếu lần này không có tác động tới  địa vị pháp lý của Jerusalem, song cho thấy sự cô lập của Mỹ tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Dự thảo nghị quyết này đã nhận được sự ủng hộ của tất cả 14 thành viên khác của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có nhiều đồng minh quan trọng của Mỹ như Anh, Pháp, Italy, Nhật Bản và Ukraine. Điều này có thể đổ dầu vào ngọn lửa giận giữ của người Palestine và thế giới Hồi giáo đối với Mỹ, đồng thời gây quan ngại cho các quốc gia đồng minh phương Tây.

    Đại diện Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã kêu gọi tất cả các bên "kiềm chế" hành động khiêu khích. Ông Nebenzia khẳng định rằng bất cứ hành động đơn phương nào trong thời điểm hiện tại đều có thể làm trầm trọng thêm xung đột giữa người Israel và người Palestine, làm cho quá trình hòa bình giữa 2 quốc gia vốn đã phức tạp lại càng trở nên khó khăn hơn.

    Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Matthew Rycroft cho biết:  “Như chúng tôi đã nói, chúng tôi không ủng hộ với quyết định của Mỹ đơn phương công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel trước khi có một thỏa thuận quy chế cuối cùng và chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem. Những diễn biến gần đây trong khu vực cho thấy quyết định này không giúp ích cho triển vọng hòa bình trong khu vực. Đại sứ quán Anh tại Israel đang ở Tel Aviv và chúng tôi không có kế hoạch chuyển đi nơi khác”.

    GIA BẢO(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cac-nuoc-phan-ung-ra-sao-khi-my-don-doc-phu-quyet-ve-jerusalem-a213458.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan