+Aa-
    Zalo

    Cách chức thiếu tá công an rút súng dọa người tại Đắk Lắk

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ngày 3/3, tin tức từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định kỷ luật 11 cá nhân, cán bộ liên quan đến vụ “thiếu tá rơi súng”.

    (ĐSPL) - Ngày 3/3, tin tức từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định kỷ luật 11 cá nhân, cán bộ liên quan đến vụ “thiếu tá rơi súng” mà báo chí đã phản ánh.

    Theo báo Tiền phong đưa tin, thông tin trên đã được Đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận trong buổi họp báo do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào sáng ngày 2/3.

    Trong 11 cán bộ bị kỷ luật, có 4  người bị cảnh cáo và điều sang công tác ở đơn vị khác là: Đại tá Nguyễn Bường, nguyên Trưởng Công an huyện Cư Kuin, hiện là Trưởng phòng PA88, Công an tỉnh Đắk Lắk; Thượng tá Cao Tiến Phu, Phó Trưởng công an huyện Cư Kuin, không được tiếp tục làm công tác điều tra; Trung tá Ngô Xuân Thìn, Đội trưởng Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự Quản lý kinh tế - Chức vụ - Môi trường.

    Riêng “Thiếu tá rơi súng” Võ Ngọc Quang, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự Xã hội, với hành vi rút súng đe dọa đoàn kiểm tra liên ngành nhưng báo cáo là “rơi súng”, bị cách chức đội trưởng, cảnh cáo, chuyển về làm việc tại văn phòng PC 44, Công an tỉnh Đắk Lắk. Hai cán bộ bị khiển trách là Đại úy Trần Hồng Quán và Thượng úy Hoàng Đình Nam.

    Bốn cán bộ gồm: Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến, Đại úy Phạm Duy Khuê, Thượng úy Nguyễn Như Trung và Thiếu úy Trần Đình Tuấn, miễn kỷ luật nhưng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác, không để xảy ra sai phạm tương tự.

    Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo vụ việc. Ảnh: D.H

    Liên quan đến vụ việc, cuối năm 2014, ông Trần Minh Lợi, trú tại xã Ea B'hốk, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo một số cán bộ Công an huyện Cư Kuin nhận tiền chạy án, buôn bán gỗ lậu.

    Trong đơn, ông Lợi tố cáo Thiếu tá Võ Ngọc Quang, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và ma túy, Công an huyện Cư Kuin có buôn bán gỗ lậu và cất giữ một lượng lớn gỗ quý hiếm trong nhà.

    Để xác minh thông tin tố cáo của ông Lợi, ngày 13/11/2014, tổ kiểm tra liên ngành huyện Cư Kuin đã mời Thiếu tá Quang lên văn phòng UBND huyện Cư Kuin để thông báo các quyết định khám xét nơi ở. Tại đây, Thiếu tá Quang đã liên tục có thái độ bất nhã, côn đồ, thách thức các thành viên trong tổ và rút súng ngắn ra đòi bắn các thành viên ngay tại văn phòng. Tuy nhiên, thiếu tá Quang đã không thừa nhận sai phạm mà cho rằng, mình bị rơi súng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cach-chuc-thieu-ta-cong-an-rut-sung-doa-nguoi-tai-dak-lak-a85729.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan