+Aa-
    Zalo

    Căng thẳng Nga - Ukraine ngày 1/11: Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Moscow bị phá hủy ở Crimea

    (ĐS&PL) - Một hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga đã bị hư hại sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào Crimea.

    Hãng truyền thông độc lập ASTRA dẫn nguồn tin riêng cho biết, các bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga đã bị bắn trúng tại khu vực làng Molochne, thuộc bán đảo Crimea.

    Cụ thể, cuộc tấn công bằng tên lửa diễn ra vào khoảng 6h ngày 30/10. Ngoài việc gây hư hại cho hệ thống tên lửa phòng không S-300, cuộc tấn công đã phá hủy một máy phát điện chạy dầu diesel.

    cang thang nga ukraine ngay 111 he thong ten lua phong khong s 300 cua moscow bi pha huy o crimea1
    Hệ thống tên lửa phòng không S-300. Ảnh: AP

    Hình ảnh vệ tinh không rõ ngày chụp cho thấy hệ thống S-300 SAM quả thực nằm gần làng Molochne. Trong khi đó, theo dữ liệu vệ tinh giám sát hỏa hoạn của NASA, một vụ cháy đã xảy ra tại khu vực của đơn vị quân đội số 60135 vào 30/10, chưa rõ nguyên nhân gây cháy.

    Theo Militarnyi,đơn vị quân đội số 60135 là Trung tâm tác chiến điện tử riêng biệt thứ 475 của Hạm đội Biển Đen của Nga, nằm ở khu vực Sevastopol.

    Cũng trong ngày 30/10, Nga nói rằng đã có một cuộc tấn công tên lửa trong đêm nhằm vào một trung đoàn tên lửa phòng không tại Crimea. Theo các nguồn tin của Nga, cuộc tấn công đã khiến 17 binh sĩ bị thương và gây hư hại 5 phương tiện, một trong số đó không thể sửa chữa được.

    Cuộc tấn công bằng tên lửa nói trên được triển khai vào khoảng 3h (giờ địa phương), ở gần làng Okenivka thuộc bán đảo Crimea. Tờ Ukrainska Pravda đưa tin, giao thông trên cầu Crimea đã tạm dừng trong 1 giờ, bắt đầu từ 6h36.

    Lực lượng Vũ trang Ukraine sau đó cũng xác nhận họ đã tấn công thành công mục tiêu chiến lược của phòng không Nga ở phía Tây bán đảo Crimea vào ban đêm.

    XEM THÊM: Người phát ngôn Lầu Năm Góc nêu lý do Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III

    Trước đó, hồi tháng 8/2023, Militarnyi đưa tin về việc hệ thống phòng không SAM S-400 Triumph của Nga bị phá hủy gần ngôi làng nói trên. Thời điểm đó, hai bệ phóng tên lửa di động 5P85SM2-01 đã bị phá hủy.

    Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine xác định rằng vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn các căn cứ, tên lửa phòng không, cũng như tiêu diệt các binh sĩ.

    cang thang nga ukraine ngay 111 he thong ten lua phong khong s 300 cua moscow bi pha huy o crimea
    Các hệ thống tên lửa phòng không S-300 nằm gần làng Molochne. Ảnh: Google Earth/Militarnyi

    Liên quan đến tình hình chiến sự Nga - Ukraine, theo thông tin trên Ukrainska Pravda, Moscow tiếp tục chịu tổn thất trong cuộc xung đột khi Lực lượng phòng vệ Ukraine tiêu diệt 680 binh sĩ, phá hủy 12 xe tăng và 23 hệ thống pháo binh của Nga chỉ trong 24 giờ qua.

    Tính từ ngày 24/2/2022 đến 1/11/2023, quân đội Nga đã mất tổng cộng khoảng 302.170 binh sĩ, 5235 xe tăng, 9.864 xe chiến đấu bọc thép, 7.273 hệ thống pháo binh, 848 hệ thống tên lửa phóng loạt, 564 hệ thống phòng không.

    Ngoài ra, quân đội Nga còn thiệt hại 321 máy bay cánh cố định, 324 trực thăng, 5.496 máy bay không người lái chiến thuật, 1.548 tên lửa hành trình, 20 tàu thuyền, 1 tàu ngầm, 9.658 phương tiện và xe chở dầu, cùng 1.022 xe chuyên dụng và thiết bị khác. Các số liệu này hiện đang được xác nhận.

    Đinh Kim(Theo Militarnyi, Ukrainska Pravda)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cang-thang-nga-ukraine-ngay-1-11-he-thong-ten-lua-phong-khong-s-300-cua-moscow-bi-pha-huy-o-crimea-a597663.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan