+Aa-
    Zalo

    Cấp phép cho nhiều lao động nước ngoài trái quy định, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương lĩnh án

    (ĐS&PL) - Ngày 20/10, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và đưa - nhận hối lộ liên quan đến một số cựu cán bộ Sở LĐ-TB&XH Bình Dương.

    Báo Lao động đưa tin, tại phiên tòa, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương cùng 6 cựu cán bộ; 10 bị cáo ở các doanh nghiệp và lao động tự do đã bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên án phạt án tù giam và tù treo, cụ thể:

    Bị cáo Lê Minh Quốc Cường (cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mức án này thấp hơn khung hình phạt Viện Kiểm sát đề nghị (Viện Kiểm sát đề nghị 3 năm đến 4 năm tù).

    Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Kiên Cường (cựu chuyên viên Phòng Chính sách lao động, Sở LĐ-TB&XH Bình Dương) là người nhận hối lộ nhiều nhất (hơn 8,3 tỉ đồng) bị tuyên phạt 16 năm về tội nhận hối lộ.

    cap phep cho nhieu lao dong nuoc ngoai trai quy dinh cuu giam doc so ld tb xh binh duong linh an3
    Cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương cùng 16 đồng phạm lĩnh ánh. Ảnh: Lao động.

    Bị cáo Nguyễn Thành Trung (cựu Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mức án này thấp hơn khung hình phạt Viện Kiểm sát đề nghị (Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 2 năm đến 3 năm tù).

    Bị cáo Nguyễn Thành Nhân (cựu Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Bình Dương) bị tuyên phạt mức án từ 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Bị cáo Đặng Quang Việt (cựu Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Bị cáo Hoàng Thanh (cựu Trưởng phòng Quản lý lao động thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội nhận hối lộ. Mức án này thấp hơn khung hình phạt Viện Kiểm sát đề nghị (Viện Kiểm sát đề nghị 14 năm đến 14 năm 6 tháng tù).

    Bị cáo Đinh Thái Tuấn (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư-Doanh nghiệp-Lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Phước) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội nhận hối lộ.

    Còn 9 bị cáo là giám đốc doanh nghiệp và lao động tự do lần lượt bị tuyên phạt mức án từ 1 đến 12 năm tù về các tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Khánh Vân bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì đang nuôi con nhỏ.

    VOV dẫn cáo trạng vụ án cho hay, từ năm 2017 đến 2022, Nguyễn Kiên Cường đã nhận hối lộ của các đối tượng hơn 8,3 tỷ đồng để thẩm định, đề xuất lãnh đạo cấp phép hồ sơ không đủ điều kiện cho 2.300 người nước ngoài. 

    Nguyễn Kiên Cường khai, đã chia lại tiền cho Lê Minh Quốc Cường (cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương) nhưng không có bằng chứng. Cựu giám đốc Sở LĐ-TB&XH cũng không thừa nhận việc nhận tiền từ cấp dưới. 

    Cơ quan điều tra kết luận trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Lê Minh Quốc Cường đã ký 518 giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định, do đó bị cáo bị xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ"

    Ông Hoàng Thanh (cựu trưởng phòng quản lý lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương) bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng để xét duyệt hồ sơ, đề xuất lãnh đạo ký 467 hồ sơ cấp phép lao động. Ông Thanh khai đã chi lại tiền cho 3 cựu phó ban là Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thành Nhân, Đặng Quang Việt, nhưng cả 3 đều phủ nhận nhận tiền "lót tay" từ cấp dưới. 

    3 cựu phó ban quản lý là Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thành Nhân, Đặng Quang Việt bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" đã ký 467 giấy phép lao động có sai phạm.

    Tại Ban Quản lý khu kinh tế Bình Phước, ông Đinh Thái Tuấn (cựu phó phòng quản lý đầu tư) bị cáo buộc đã nhận 751 triệu đồng để thẩm định 281 hồ sơ cấp phép lao động trong thời gian từ tháng 10/2019 đến 3/2022.

    10 bị can còn lại trong vụ án là các cá nhân đã nhận tiền của những người nước ngoài có nhu cầu cấp phép lao động, sau đó làm giả các giấy tờ như giấy khám sức khỏe, phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận người lao động là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp… Các cá nhân này đã "móc nối", đưa tiền hối lộ cho cán bộ sở, ban quản lý và được cấp phép trót lọt hàng ngàn hồ sơ cấp phép cho lao động nước ngoài.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cap-phep-cho-nhieu-lao-dong-nuoc-ngoai-trai-quy-dinh-cuu-giam-doc-so-ld-tb-xh-binh-duong-linh-an-a595963.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan