+Aa-
    Zalo

    Cầu không móng Trung Quốc ở Campuchia: Chính phủ nói an toàn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tờ Phnom Penh Post mới đây đã đăng tải hình ảnh chân cầu không móng, cho biết người dân đang rất lo sợ khi đi qua đây...

    (ĐSPL) -  Tờ Phnom Penh Post mới đây đã đăng tải hình ảnh chân cầu không móng, cho biết người dân đang rất lo sợ khi đi qua đây trong khi chính phủ Campuchia khẳng định công trình vẫn an toàn.
    Theo tin tức trên tờ Phnom Penh Post, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại bờ sông Prek Tamak, thuộc tỉnh Kandal. Sự việc đã làm lộ ra phần chân cầu được cho là không có móng khiến người dân lo ngại vấn đề an toàn.

    Cầu Prek Tamak trơ phần chân được cho là không có móng sau khi bị xói mòn.

    Prek Tamak còn được gọi là cầu hữu nghị Campuchia - Trung Quốc. Tuy nhiên, các quan chức Campuchia khẳng định cầu vẫn đảm bảo an toàn sau cuộc thanh tra được thực hiện mới đây. Quan chức Bộ Giao thông công chính Campuchia Lem Sideyning, khẳng định chính phủ sẽ xây dựng thêm một con đập ngăn chặn khả năng cầu có thể sập.
    Sideyning nói: "Theo kiểm tra của chúng tôi, không có vấn đề gì xảy ra với cây cầu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cho đội ngũ kỹ thuật kiểm tra thêm một lần nữa và xây dựng thêm phần kè bên bờ sông".
    Ông Yeun Sarat, một chỉ huy lực lượng quân đội tại huyện Muk Kampul, cho biết Tập đoàn Xây dựng Thượng Hải đã kiểm tra cây cầu sau đợt lở đất đầu tiên vào ngày 23/11 và kết luận cầu không gây nguy hiểm cho người lưu thông.
    "Cầu có phần móng sâu 30m chứ không phải chỉ vài mét, nên mọi người không nên quá lo lắng", ông Sarat nói.
    Buon Sokhorn, một người dân địa phương nơi có cầu hữu nghị Campuchia - Trung Quốc bắc qua sông cho biết nhiều người đã lo lắng khi phần chân cầu ngày càng lộ rõ. “Phần chân cầu lộ rõ phần bê tông bị xói món, Chúng tôi lo ngại người đi qua cầu có thể gặp phải tai nạn nếu lở đất vẫn còn tiếp diễn”.
    Tập đoàn xây dựng Thượng Hải là đơn vị nhận trách nhiệm thi công cầu Prek Tamak nhưng hiện nay chưa thể liên hệ được với công ty này. Trong khi đó, người phát ngôn Cheng Hong Bo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho hay ông không nắm thông tin về sự cố liên quan cây cầu này.
    Cầu Prek Tamak trị giá 43,5 triệu USD, phần lớn trong số đó là vốn vay từ chính quyền Trung Quốc, được đưa vào sử dụng vào tháng 1/2011. Tập đoàn Xây dựng Thượng Hải khởi công xây cây cầu này hồi tháng 6/2007. Đây là cây cầu hữu nghị Trung Quốc - Campuchia thứ ba được xây dựng.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-khong-mong-trung-quoc-o-campuchia-chinh-phu-noi-an-toan-a78830.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Quan tham Trung Quốc thoát thân thế nào?

    Quan tham Trung Quốc thoát thân thế nào?

    Yang vốn là quan chức cấp cao chịu trách nhiệm các dự án xây dựng tại tỉnh miền đông là Chiết Giang. Cuối cùng, bà bị bắt ở Amsterdam, Hà Lan, vào năm 2005.