+Aa-
    Zalo

    Cầu thủ CLB Bình Thuận đấm trọng tài bị cấm thi đấu 24 tháng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cầu thủ Ngô Anh Vũ của CLB Bình Thuận đã phải nhận án phạt nặng cho hành vi phản cảm của mình với trọng tài.

    Tạp chí Tri thức trực tuyến đưa tin, ông Vũ Xuân Thành, Trưởng ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam, đã ký quyết định kỷ luật cầu thủ Ngô Anh Vũ của CLB Bình Thuận.

    Theo đó, căn cứ Điều 39 khoản 3 Quy định Kỷ luật VFF, Ngô Anh Vũ sẽ không được phép tham gia các hoạt động bóng đá 24 tháng (tính từ ngày ký quyết định) và đóng phạt 25 triệu đồng.

    Quyết định được đưa ra sau khi ban kỷ luật VFF thống nhất mức phạt với cầu thủ Ngô Anh Vũ trong buổi họp ngày 10/6.

    cau thu clb binh thuan dam trong tai bi cam thi dau 24 thang 01
    Hành động xấu xí của Ngô Anh Vũ.

    Tình huống dẫn đến án phát của Ngô Anh Vũ xảy ra ở trận đấu tranh vé thăng hạng giữa 2 đội bóng hạng 2 là CLB Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc và CLB Bình Thuận.

    Phút 33 của trận đấu, trong một tình huống phòng ngự, Anh Vũ vào bóng nguy hiểm và bị trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ thổi phạt. Trọng tài nhớ rút thẻ vàng thứ 2 cho Anh Vũ thì bị cầu thủ này phản ứng bằng hành động tay chân.

    Băng hình cho thấy, chuỗi phản ứng của Ngô Anh Vũ có tính chất liên tục. Sau khi đẩy rồi đấm trọng tài Nhớ, cầu thủ này tiếp tục đá, đe dọa và túm cổ áo vị trọng tài người Tiền Giang. Nếu không có sự can thiệp từ hai trợ lý và một trọng tài bàn, không biết chuyện gì xảy ra.

    Khi sự việc xảy ra, trên khán đài còn có Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền và TTK VFF Lê Hoài Anh.

    Trả lời báo chí, ông Lê Hoài Anh cho biết hành động của Anh Vũ là "hành vi phản cảm, làm xấu hình của bóng đá".

    Trong khi đó, ông Dương Văn Hiền nhận định: "Tổ trọng tài đã làm đúng nhiệm vụ và chuyên môn. Tình huống cầu thủ đội Bình Thuận phạm lỗi xứng đáng bị thẻ vàng thứ 2. Việc hành hung trọng tài là không thể chấp nhận được".

    Với mức phạt trên, Ngô Anh Vũ sẽ không được tham dự bất kỳ hoạt động bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp nào do VFF tổ chức. Thậm chí tại một số giải phong trào có điều lệ cấm cầu thủ mang án kỷ luật, Anh Vũ cũng không thể tham gia.

    Theo tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, CLB Bình thuận cũng khẳng định sẽ thanh lý hợp đồng với Ngô Thanh Vũ trong thời gian tới.

    cau thu clb binh thuan dam trong tai bi cam thi dau 24 thang 02
    Ngô Anh Vũ sẽ không thể tham gia các hoạt động bóng đá của VFF trong 24 tháng.

    Ngô Anh Vũ sinh năm 1989, anh từng chơi ở V-League ba mùa giải cho CLB Sài Gòn và cũng từng khoác áo CLB Đồng Tháp. Mùa giải năm nay anh đã chuyển tới chơi cho CLB Bình Thuận ở giải Hạng 2 quốc gia. Ngoài ra, anh còn là gương mặt quen thuộc ở các giải bóng đá đá phủi, phong trào.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-thu-clb-binh-thuan-dam-trong-tai-bi-cam-thi-dau-24-thang-a540622.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan