+Aa-
    Zalo

    Chạm trán với Uzbekistan, ĐT Việt Nam nhận trận thua thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Troussier

    (ĐS&PL) - Đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải đón nhận thất bại thứ 2 trong chuyến thi đấu giao hữu tại Trung Quốc khi để thua 0-2 trước Đội tuyển Uzbekistan. Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của "các chiến binh sao Vàng" dưới thời Huấn luyện viên người Pháp Philippe Troussier.

    HLV Troussier coi trận đấu với Uzbekistan là cơ hội kiểm nghiệm đội hình. Vì vậy, một số cầu thủ thi đấu ở trận trước như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải, Triệu Việt Hưng đều không được đăng ký trên ghế dự bị lẫn đội hình ra sân.

    Nhà cầm quân người Pháp tạo điều kiện cho khá nhiều cầu thủ lứa U23 như Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Nguyễn Đình Bắc hay Nguyễn Thái Sơn. 

    Đội tuyển Việt Nam vẫn nhập cuộc mạnh mẽ như các trận đấu trước. Các cầu thủ liên tục áp sát khi mất bóng, tổ chức thu hồi và nhanh chóng chuyển đổi trạng thái sang tấn công. 

    Đội tuyển Việt Nam làm khá tốt nhiệm vụ đầu tiên. Tuy nhiên, khâu tổ chức tấn công vẫn chưa được như mong muốn. Các cầu thủ vẫn thiếu ý tưởng và sự mạch lạc trong những đường chuyền quyết định. Trái lại, đội tuyển Uzbekistan tỏ ra bình tĩnh. Họ chơi với nhịp độ trung bình, giữ cự ly giữa các tuyến và tổ chức tấn công có ý tưởng. 

    cham tran voi uzbekistan dt viet nam nhan tran thua thu hai lien tiep duoi thoi hlv troussier 1
    Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước đội tuyển Uzbekistan

    Trận đấu diễn ra khá cân bằng trong nửa đầu hiệp một. Khác biệt đến ở phút 26, Trương Tiến Anh chuyền bóng thiếu chính xác ở phần sân nhà. Đội tuyển Uzbekistan cướp bóng trước khi đưa bóng nhanh vào vòng cấm của tuyển Việt Nam. Urunov ngoặt bóng lấy góc sút và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Văn Triệu.

    Đội tuyển Việt Nam thua 1 bàn trong hiệp một và mất Quang Hải vì chấn thương. Người thay thế cầu thủ CLB Công an Hà Nội là Nguyễn Hoàng Đức.

    Ở hiệp hai, HLV Troussier thay tiếp nhiều cầu thủ để kiểm nghiệm đội hình. Các cầu thủ vẫn nỗ lực thu hồi bóng nhưng khả năng kiểm soát giảm đi do việc di chuyển thiếu đồng bộ. Đội tuyển Việt Nam không tạo cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương.

    Ngược lại, phút 66, đội tuyển Uzbekistan nhân đôi cách biệt nhờ công của Alikulov. Cầu thủ này thoải mái đánh đầu giữa vòng vây của 8 cầu thủ Việt Nam trong vòng cấm.

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Uzbekistan. Đội tuyển Việt Nam thua trận thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Troussier, trước đó là thất bại trong trận gặp Trung Quốc.

    Trước đó 3 ngày, Đội tuyển Việt Nam cũng đã để thua 0-2 trước Đội tuyển Trung Quốc bởi các bàn thắng của Wang Qiuming và Wu Lei trên Sân Vận động Trung tâm Thể thao Đại Liên.

    Đây chỉ là những trận đấu giao hữu song với những gì đã thể hiện cho thấy Đội tuyển Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm khi mà các trận đấu chính thức đã tới rất gần.

    Sau trận đấu này, Đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân sang Hàn Quốc để đối đầu đội chủ nhà trên Sân vận động Suwon World Cup vào ngày 17/10.

    Hàn Quốc sẽ là thách thức lớn nhất trong đợt giao hữu tháng 10 với thầy trò Huấn luyện viên Troussier khi mà đội chủ nhà được đánh giá cao hơn rất nhiều.

    Kết thúc loạt trận giao hữu, Đội tuyển Việt Nam sẽ có gần 1 tháng để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11, lần lượt chạm trán Philippines (16/11) và Iraq (21/11).

    Thùy Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cham-tran-voi-uzbekistan-dt-viet-nam-nhan-tran-thua-thu-hai-lien-tiep-duoi-thoi-hlv-troussier-a595154.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan