+Aa-
    Zalo

    Chân dung gã sửa xe 20 tuổi rải đinh trên cầu vượt biển để trục lợi bất chính

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mở quán sửa xe máy được một thời gian, Hiếu đã nảy sinh ý định rải đinh để xe đi qua bị đâm thủng lốp, phải vào quán của Hiếu sửa chữa.

    Mở quán sửa xe máy được một thời gian, Hiếu đã nảy sinh ý định rải đinh để xe đi qua bị đâm thủng lốp, phải vào quán của Hiếu sửa chữa.

    Đối tượng Lê Trung Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Thanh Niên

    Chiều nay (21/12), đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, cho biết đơn vị này vừa triệu tập đối tượng Lê Trung Hiếu (20 tuổi, ngụ tại thôn Minh Thắng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) để làm rõ hành vi rải đinh trên cầu - đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (nối quận Hải An với đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng).

    Hiếu là thợ sửa xe, nghiện ma túy, nằm trong diện quản lý của chính quyền xã Nghĩa Lộ. Khi bị bắt, Hiếu khai đầu năm 2018 mở quán sửa xe máy mang tên Hiếu Anh ở đường nối từ cầu Tân Vũ - Cát Hải vào xã Nghĩa Lộ, sau đó nảy sinh ý định rải đinh để xe đi qua bị đâm thủng lốp sẽ phải vào quán của Hiếu để sửa chữa.

    Cụ thể, vào một buổi sáng đầu tháng 11 (Lê Trung Hiếu khai không nhớ rõ ngày), đối tượng này lấy 0,5 kg đinh sắt ở nhà cho vào túi áo rồi đi xe máy qua cầu - đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện và rải đinh.

    Từ khi rải đinh đến lúc bị triệu tập, Hiếu đã sửa được 6 xe máy bị đinh cắm vào lốp, thu 20.000 đồng/1 lần vá săm và 90.000 đồng/1 lần thay săm.

    Đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện được lực lượng chức năng thu gom. Ảnh: Báo Người Đưa Tin

    Như đã thông tin, trong tháng 11/2018 trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (cầu vượt biển dài nhất Việt Nam) liên tục xuất hiện tình trạng rải đinh trên mặt cầu. Đinh được phát hiện với mật độ nhiều trong nhiều ngày liên tục khiến nhiều phương tiện đi qua cầu bị đinh đâm thủng gây mất ATGT.

    Sau nhiều ngày điều tra và cắt cử lực lượng kiên trì mật phục trên địa bàn, ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành triệu tập, bắt giữ Lê Trung Hiếu về hành vi rải đinh trên đường Tân Vũ - Lạch Huyện.

    Đại tá Lê Hồng Thắng cho biết, sau khi thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ, sẽ chuyển cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên của Lê Trung Hiếu chứ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-ga-sua-xe-20-tuoi-rai-dinh-tren-cau-vuot-bien-de-truc-loi-bat-chinh-a256061.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan