+Aa-
    Zalo

    Chân dung "nữ quái" ở miền Tây đánh thuốc mê chủ nợ để cướp vàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do không có khả năng trả lãi, nên Giang nảy sinh ý định cướp số vàng trên người chủ nợ để bán lấy tiền.

    Do không có khả năng trả lãi nên Giang nảy sinh ý định cướp số vàng trên người chủ nợ để bán lấy tiền.

    Sáng 5/1, cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Võ Thị Trúc Giang (33 tuổi, ngụ phường Núi Sam) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

    Kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2019, Giang vay của chị Võ Thị Thúy Liễu (44 tuổi, ngụ phường Núi Sam) 135 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng. Vài tháng sau, Giang hết khả năng trả lãi nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số nữ trang trên của bà Liễu.

    Theo kế hoạch, ngày 12/10/2020, Giang biết chị Liễu đang cần người làm móng nên gợi ý để mình làm. Khi chị Liễu đến nhà Giang để làm móng, thì Giang giới thiệu vừa chưng yến rất ngon.

    Ngay sau đó, Giang đưa ly nước yến đã pha sẵn thuốc ngủ cho chị Liễu.

    Công an làm việc với Võ Thị Trúc Giang. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Sau khi uống nước yến Giang đưa cho, khoảng 30 phút sau, chị Liễu mất kiểm soát và "nữ quái" đã tháo sợi dây chuyền, vòng đeo tay, khoảng 2 lượng vàng của nạn nhân rồi bỏ đi.

    Chị Liễu lấy xe chạy về nhà trong tình trạng ngấm thuốc. Về đến nhà, người phụ nữ này ngủ suốt nhiều tiếng. Sau khi về nhà, bà Liễu thấy nữ trang bị mất nên báo công an. Sau nhiều tháng điều tra, Công an TP Châu Đốc xác định Giang gây ra vụ việc nên thực hiện các biện pháp tố tụng.

    Trước đó, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cũng bắt giữ một "nữ quái" chuyên đánh thuốc mê cướp tài sản. Cụ thể, ngày 24/12/2020, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã bắt tạm giam Phạm Hồ Uyên Trinh (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

    Chiều tối 16/10/2020, Công an quận Bình Tân phát hiện Trinh chạy xe máy không giấy tờ, biển số giả nên yêu cầu người phụ nữ này về trụ sở làm rõ. Qua điều tra, cảnh sát xác định xe máy này do Trinh ăn cắp với thủ đoạn đánh thuốc mê nạn nhân.

    Khám xét nơi ở của Trinh, công an còn thu thêm 2 xe máy khác cùng gắn biển số giả.

    Kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 8/2020,  Trinh dùng thủ đoạn làm quen với những người có vẻ giàu có, đi xe đẹp sau đó dùng thuốc ngủ bỏ vào nước mời uống. Khi nạn nhân mê man thì người phụ nữ sẽ ra tay chiếm đoạt tiền, điện thoại di động, xe máy của nạn nhân.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-nu-quai-o-mien-tay-danh-thuoc-me-chu-no-de-cuop-vang-a351639.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan