+Aa-
    Zalo

    "Chàng hoàng tử Vpop" Noo Phước Thịnh nói về nỗi cô đơn của người nghệ sĩ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Luôn có sự đầu tư chỉnh chu về âm nhạc lẫn ngoại hình mỗi khi xuất hiện trước khán giả nên đến nay cái tên Noo Phước Thịnh chưa bao giờ ngừng hot.

    Luôn có sự đầu tư chỉnh chu về âm nhạc lẫn ngoại hình mỗi khi xuất hiện trước khán giả nên đến nay cái tên Noo Phước Thịnh chưa bao giờ ngừng hot.

    Điển trai, vũ đạo đẹp mắt cùng giọng hát truyền cảm là ba yếu tố chính khiến Noo Phước Thịnh luôn giữ được vị trí trong lòng khán giả yêu nhạc. Có thể nói Noo Phước Thịnh là một trong những ca sĩ hiếm hoi giữ được phong độ ổn định, có sức hút và gu âm nhạc chất lượng từ lúc mới xuất hiện cho đến khi đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp.

    Trước khi đến với con đường ca sĩ chuyên nghiệp, Noo Phước Thịnh được biết đến với vai trò là người mẫu ảnh tuổi teen trong những năm 2007 – 2008. Trong một lần vô tình, khả năng âm nhạc của anh được nữ ca sĩ Thủy Tiên phát hiện và mời anh cùng hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc.

    Đến năm 2009, Noo Phước Thịnh trở thành cặp đôi ăn ý với Đông Nhi khi cùng nhau song ca ca khúc Nếu. Đến nay, Noo Phước Thịnh đã khẳng định được tài năng của bản thân và hợp tác với nhiều nữ ca sĩ hàng đầu trong giới như Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh, Mỹ Tâm… và đều được lòng các “đàn chị” bởi sự lễ phép và tài năng của mình.

    Với quy luật đào thải và tính cạnh tranh khốc liệt trong showbiz, thế nhưng cái tên Noo Phước Thịnh vẫn đảm bảo độ hot mỗi khi xuất hiện hay trong những sản phẩm âm nhạc mới. Dù rằng đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp và được hàng triệu fan mến mộ nhưng Noo Phước Thịnh vẫn thừa nhận bản thân khá cô đơn sau ánh đèn sân khấu.

    Nam ca sĩ trẻ tài năng chia sẻ: “Cái giá của đỉnh cao là sự cô đơn. Đó là một mặt sự thật trong cuộc sống của một nghệ sĩ. Sự cô đơn của tôi chỉ là dù tôi đang trong vòng tay của nhiều khán giả mến mộ nhưng vẫn cảm thấy trống vắng. Nhiều lúc, chỉ cần ai đó hiểu được cảm giác của mình, đó là một món quà vô giá! Có lẽ tôi đi tìm danh tiếng cho bản thân mình còn dễ hơn tìm được tiếng nói chung cảm xúc với một ai đó”.

    Chủ nhân bản hit Gạt đi nước mắt còn cho rằng bản thân anh vẫn phải nỗ lực hằng ngày, hằng giờ vì sợ sẽ đứng lại và không bắt kịp xu thế: “Ở vị trí nào, tôi cũng cảm thấy nếu mình nghỉ ngơi một giây thôi là sẽ tự loại mình khỏi cuộc chơi khắc nghiệt. Tôi ngưỡng mộ những người dám bỏ lại tất cả để chọn cái mà họ cho là đúng và họ thích”.

    Với những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, Noo Phước Thịnh là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Anh là nam ca sĩ duy nhất sau Mỹ Tâm, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương và Đông Nhi nhận được giải thưởng Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất trong giải thưởng Mnet Asian Music Awards 2016 (MAMA 2016).

    Noo Phước Thịnh còn 5 lần nhận giải thưởng Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng và nhận được giải Ca sĩ của năm 2016 với Giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến cùng nhiều giải thưởng cao quý trong Làn Sóng Xanh.

    Trong năm 2018, Noo Phước Thịnh trở thành ca sĩ đầu tiên của Việt Nam tham dự Hong Kong Asian - Pop Music Festival được tổ chức tại Hồng-Kông (Trung Quốc).

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chang-hoang-tu-vpop-noo-phuoc-thinh-noi-ve-noi-co-don-cua-nguoi-nghe-si-a234706.html
    Sự kiện: Sao Việt
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan