+Aa-
    Zalo

    Cháy lớn, 10ha rừng phòng hộ hóa tro

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến 14h30 ngày 23/3, vụ cháy rừng phòng hộ tại núi Hàm Rồng (Gia Lai) đã được khống chế. Hậu quả, 10ha rừng phòng hộ bị thiêu rụi

    (ĐSPL) - Sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 14h30 ngày 23/3, vụ cháy rừng phòng hộ tại núi Hàm Rồng (Gia Lai) đã được khống chế. Hậu quả, 10ha rừng phòng hộ đã bị thiêu rụi.

    Ngọn lửa được phát hiện vào khoảng 11h45 cùng ngày, trên núi Hàm Rồng, thuộc xã Chư Hdrông, TP. Pleiku (Gia Lai). Địa điểm cháy nằm phía trên đỉnh núi, cạnh trạm phát sóng của Đài truyền hình tỉnh Gia Lai, các trạm thu phát sóng của viễn thông, đơn vị Lữ đoàn 234. 

    Đám cháy được phát hiện nằm trên đỉnh núi Hàm Rồng.
    Nhiều cột khói màu đen nghi ngút

    Nhận được tin báo, lực lượng Công an PCCC Gia Lai đã điều 4 xe cứu hỏa, 50 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng kiểm lâm, dân quân tự vệ và hơn 100 chiến sĩ Lữ đoàn 324 tham gia dập lửa.

    Khu rừng bị cháy là rừng phòng hộ nằm dưới sự quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Toàn bộ khu vực này có thảm thực vật dày, chính vì vậy, khi có mồi lửa, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng, cộng thêm gió lớn nên cháy bén đến sát bờ rào của các trạm viễn thông.

    Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ được huy động đến hiện trường chữa cháy.

    Sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đã khống chế được ngọn lửa. Tại hiện trường đám cháy cây cối phần lớn bị thiêu rụi. Theo thống kê sơ bộ, 10 hecta rừng phòng hộ đã hóa tro.

    Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-lon-10ha-rung-phong-ho-hoa-tro-a88347.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hạt phó hạt kiểm lâm tử vong vì chữa cháy rừng

    Hạt phó hạt kiểm lâm tử vong vì chữa cháy rừng

    Ông Nguyễn Huy Lợi, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau 7 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ vì kiệt sức khi chữa cháy rừng, ông Hồ Sỹ Tường, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tử vong.