+Aa-
    Zalo

    Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh thị sát điểm nóng COVID-19 nguy cơ nhất Thủ đô hiện nay

    (ĐS&PL) - “Toàn bộ người trong khu phong tỏa đều phải coi là F1, phải xét nghiệm. Ai không thực hiện thì phải đưa đi cách ly tập trung”, Chủ tịch Chu Ngọc Anh nói.

    Sáng 25/8, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, cách ly y tế trong khu phong tỏa tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

    Tại buổi làm việc, sở Y tế Hà Nội cho biết đến sáng 25/8, 10/11 phường tại quận Thanh Xuân đã ghi nhận ca bệnh Covid-19. Riêng ổ dịch tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi có tổng cộng 42 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Sở Y tế đề nghị quận Thanh Xuân tăng cường lực lượng, bố trí chốt trực ở các ngách trong các khu phong tỏa, thành lập ít nhất 15 tổ công tác để giám sát, kịp thời lẫy mẫu xét nghiệm 3 ngày/lần, khẩn trương rà soát, xét nghiệm để tìm hết F0 còn lại.

    chu tich ha noi chu ngoc anh thi sat diem nong covid 19 nguy co nhat thu do hien nay
    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở địa bàn phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Tiền Phong

    Phó giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho hay, nguồn lây của ổ dịch phức tạp này là từ tiểu thương ở chợ đêm Ngã Tư Sở. Ông Tuấn đề xuất xét nghiệm toàn bộ tiểu thương tại khu chợ này để sàng lọc nguy cơ.

    Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh ghi nhận sự nỗ lực của quận Thanh Xuân với các chỉ đạo khá đẩy đủ; đã làm tốt công tác chống dịch cho đến khi xuất hiện tình huống mới khi có ổ dịch ở ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, Chủ tịch Chu Ngọc Anh bày tỏ lo ngại khi Hà Nội liên tiếp xuất hiện các điểm nóng, ổ dịch COVID-19 phức tạp. “Hiện nay, Thanh Xuân đang là địa bàn nguy cơ cao nhất”, ông Chu Ngọc Anh nói.

    Chủ tịch Chu Ngọc Anh yêu cầu quận Thanh Xuân siết chặt quy định giãn cách, huy động lực lượng công an, y tế chấn chỉnh ngay việc người dân trong khu phong tỏa vẫn đi lại trong ngõ. Chính quyền địa phương quán triệt “ai ở đâu ở đó”, giữ nguyên hiện trạng phục vụ công tác truy vết nhanh chóng hơn.

    “Toàn bộ người trong khu phong tỏa đều phải coi là F1, phải xét nghiệm. Ai không thực hiện, phải đưa đi cách ly tập trung”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo.

    Chủ tịch TP. Hà Nội đặc biệt yêu cầu quận Thanh Xuân phải ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ chu đáo hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu phong tỏa.

    “Phải chặn dịch bệnh ngay từ gốc. Các đồng chí phải nhanh hơn nữa, chú ý từng việc nhỏ. Thiếu ở đâu thì Quận ủy, UBND quận phải quyết đáp ngay. Các sở ngành phải bám cơ sở cùng quận để nhanh chóng xử lý khu vực nguy cơ rất cao này”, Chủ tịch Chu Ngọc Anh chỉ đạo.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-ha-noi-chu-ngoc-anh-thi-sat-diem-nong-covid-19-nguy-co-nhat-thu-do-hien-nay-a511220.html
    Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch COVID-19 của Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2

    Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch COVID-19 của Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2

    Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, sở Nội vụ yêu cầu Handico báo cáo, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn T., Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (thuộc Handico), về việc chấp hành quy định trong công tác phòng chống dịch COVID -19.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch COVID-19 của Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2

    Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch COVID-19 của Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2

    Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, sở Nội vụ yêu cầu Handico báo cáo, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn T., Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (thuộc Handico), về việc chấp hành quy định trong công tác phòng chống dịch COVID -19.