+Aa-
    Zalo

    Clip: Thanh niên “hung hăng”, cảnh sát dùng võ thuật khống chế

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trước sự tấn công và hung hăng của thanh niên lái xe taxi, cảnh sát giao thông buộc phải dùng võ thuật để khống chế.

    (ĐSPL) - Hình ảnh thanh niên thách thức cảnh sát giao thông được chia sẻ tối ngày 5/10 đang gây xôn xao cộng đồng mạng, trước sự tấn công và hung hăng của thanh niên, CSGT buộc phải dùng võ thuật để khống chế.

    Chia sẻ trên mạng xã hội ngày hôm qua, clip dài gần 2 phút ghi lại hình ảnh nam thanh niên tấn công CSGT, chưa dừng lại ở đó thanh niên lái taxi còn chửi thề, lăng mạ và đôi co với cảnh sát giao thông sự việc xảy ra tại chân cầu Chương Dương hướng từ Long Biên về nội đô.

    Sau một hồi tranh luận căng thẳng, tài xế tiếp tục vung tay đấm cảnh sát rồi bỏ chạy, trước thái độ hung hăng của thanh niên trên, một CSGT khác buộc phải dùng võ thuật để khống chế.

    Clip: Thanh niên “hung hăng”, cảnh sát dùng võ thuật khống chế

    Thanh niên vung tay đấm cảnh sát rồi bỏ chạy.

    Clip: Thanh niên “hung hăng”, cảnh sát dùng võ thuật khống chế

    Buộc cảnh sát phải dùng võ thuật khống chế.

    Vài giờ sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội với tựa đề “Gọi côn đồ đánh cảnh sát giao thông”, clip đã thu hút hơn 5 ngàn lượt xem và hàng trăm bình luận cho rằng, hành vi của nam thanh niên trên là không đúng, còn CSGT buộc phải dùng võ thuật để khống chế là hợp lý.

    Clip: Thanh niên “hung hăng”, cảnh sát dùng võ thuật khống chế

    Sự việc xảy ra vào 20h tối nên lúc này vẫn còn nhiều người đi đường, dừng lại xem rất đông.

    Hiện clip vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/clip-thanh-nien-hung-hang-canh-sat-dung-vo-thuat-khong-che-a54186.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan