+Aa-
    Zalo

    Cổ động viên Công an Hà Nội treo "sổ đỏ" trên khán đài, Thể Công Viettel có thể bị phạt đến 70 triệu đồng

    (ĐS&PL) - Một nhóm cổ động viên CLB Công an Hà Nội đã treo tấm băng rôn có nội dung khẳng định chủ quyền trên sân nhưng bị ban tổ chức nhanh chóng gỡ bỏ.

    Báo Tuổi Trẻ đưa tin, tối 13/3, trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra trận đấu giữa Thể Công - Viettel với Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng 16 đội Cúp quốc gia 2023 - 2024. Kết quả, Thể Công - Viettel đánh bại Công an Hà Nội với tỉ số 1-0.

    Dù vậy điều gây xôn xao dư luận không phải việc thầy trò HLV Kiatisak bị Thể Công - Viettel loại khỏi Cúp quốc gia 2023 - 2024 mà là tấm băng rôn do các CĐV treo trên sân.

    Theo đó, trước khi trận đấu diễn ra, một nhóm CĐV được cho là của CLB Công an Hà Nội đã treo băng rôn rất to ở khán đài B với nội dung "Sổ đỏ - Đội bóng đá Công an Hà Nội - Sân nhà Hàng Đẫy - cấp năm 1956".

    giua on ao 3 doi bong thu do tranh nhau su dung san hang day cdv clb cong an ha noi co hanh dong gay tranh cai1
    Tấm áp phích xuất hiện giữa  trận đấu của Thể Công - Viettel và  Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng 16 đội Cúp quốc gia 2023 - 2024. Ảnh: VTC News

    Vì tấm băng rôn với nội dung không phù hợp với khuôn khổ trận đấu và quy định của ban tổ chức giải nên sau đó đã bị ban tổ chức trận đấu và lực lượng an ninh tháo gỡ. Đồng thời, cán bộ của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã yêu cầu giám sát trận đấu ghi vào báo cáo.

    Theo khoản b, điều 67 về Vi phạm công tác tổ chức - Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2023), CLB tổ chức trận đấu bị phạt 15 triệu đồng đến 70 triệu đồng nếu để xảy ra việc: "Cổ động viên, khán giả sử dụng các phương tiện (pano, áp phích, biểu ngữ, loa, kèn, trống...) cổ động không phù hợp, thiếu lành mạnh, phản cảm, tính chất công kích, lăng mạ, thô tục với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đơn vị tổ chức giải, ban tổ chức giải, quan chức trận đấu, đội bạn...".

    Có thể thấy, áp phích nói trên không có tính chất cổ vũ cho 2 đội bóng dự trận đấu, mang nội dung kích động, phản cảm liên quan đến các vấn đề ngoài chuyên môn trận đấu. Nếu bị xác định vi phạm lỗi nói trên, chính đội chủ nhà CLB Thể Công Viettel mới là đội phải nhận án phạt tiền tối đa lên đến 70 triệu đồng.

    Không khó để người hâm mộ nhận ra tại sao tấm áp phích kể trên xuất hiện. Thời gian qua, CLB Thể Công Viettel, Hà Nội FC và CLB Công an Hà Nội đang vướng vào tranh cãi liên quan đến quyền sử dụng sân Hàng Đẫy. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) yêu cầu chỉ có tối đa 2 đội bóng được chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà.

    Buổi gặp ngày 11/3 của VFF tổ chức cùng 3 CLB không đi đến kết quả cuối cùng. Hà Nội FC cương quyết không nhượng bộ 2 đội bóng còn lại. Trước đó, có thông tin cho rằng Hà Nội FC đang tìm kiếm phương án mang tên sân Hà Đông. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đơn vị quyết định đội bóng nào ở lại, đội bóng nào rời khỏi sân Hàng Đẫy mùa tới. Câu trả lời sẽ được đưa ra trước khi mùa giải 2023-2024 kết thúc, thông tin trên báo VTC News.

    Thùy Dung (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-dong-vien-cong-an-ha-noi-treo-so-do-tren-khan-dai-the-cong-viettel-co-the-bi-phat-den-70-trieu-dong-a614321.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan