+Aa-
    Zalo

    Con chém chết cha ruột vì bị ngăn qua hàng xóm xin tiền

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sự việc đáng tiếc xảy ra khoảng 11h ngày 13/3. Vì ngăn con trai (có dấu hiệu tâm thần) qua hàng xóm xin tiền, ông D đã bị con chém chết.

    Sự việc đáng tiếc xảy ra khoảng 11h ngày 13/3. Vì ngăn con trai (có dấu hiệu tâm thần) qua hàng xóm xin tiền, ông D đã bị con chém chết.

    Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, Ngày 14/3, ông Phan Thanh Liêm, phó trưởng công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ, xem xét khởi tố đối với Lê Văn Hòa (29 tuổi, ở Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng) vì hành vi giết cha ruột vào ngày 13/3.

    Cơ quan điều tra cũng sẽ đưa Lê Văn Hòa đi giám định để xác định mức độ tâm thần của nghi can này.  

    Đông đảo người dân đã đến nhà ông D, hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

    Theo thông tin được biết vụ việc Hòa giết chết cha ruột của mình (là ông Lê Văn D, 53 tuổi) xảy ra khoảng 11h ngày 13/3.

    Vào thời điểm nói trên, Hòa (con trai thứ hai của ông D, có biểu hiện bệnh tâm thần nhiều năm nay) lên cơn tâm thần chạy qua nhà hàng xóm xin tiền.

    Ông D bèn chạy theo gọi con về. Hòa vào nhà hàng xóm tắm rửa rồi bất ngờ dùng rựa chém chết cha ruột của mình.

    Nhiều người dân có mặt tại hiện trường khi sự việc vừa xảy ra nhưng không ai dám vào ngăn vì Hòa quá hung dữ.

    Những hung khí Hòa dùng để giết ông D được công an thu giữ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

    Theo báo Pháp luật & Xã hội, một số người dân sống cạnh cũng cho biết, thời gian gần đây Hòa có triệu chứng bị tâm thần. Tuy nhiên, chưa lúc nào thấy Hòa phá phách, chửi bới, hoặc xung đột với ai. Vào trưa nay, khi Hòa đang ở nhà ông H thì ông D đến tìm gọi về và sau đó nảy sinh sự việc đau lòng trên. Lúc đó, nhìn Hòa rất dữ tợn, mất hết tính người.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã đến hiện trường khống chế đối tượng và điều tra, tìm hiểu nguyên nhân. Công an huyện Hải Lăng đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra.

    Ông Lê Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng xác nhận, thời gian gần đây Hòa có biểu hiện tâm thần. Tuy nhiên, thỉnh thoảng mới thấy đối tượng bị lên cơn, tinh thần hoảng loạn rồi phá phách. Dù vậy, gia đình vẫn không đưa đối tượng đi bệnh viện khám.

    Chém lực lượng cưỡng chế, 2 cha con lĩnh án tù

    Gia Huy(Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-chem-chet-cha-ruot-vi-bi-ngan-qua-hang-xom-xin-tien-a87365.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan