+Aa-
    Zalo

    "Côn đồ" trả thù nhầm, chém chết thanh niên 19 tuổi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đang chơi ở đường quốc lộ anh Bình bất ngờ bị nhóm thanh niên lạ mặt đi xe máy qua dùng dao chém vào cổ dẫn đến tử vong.

    (ĐSPL) - Đang chơi ở đường quốc lộ anh Bình bất ngờ bị nhóm thanh niên lạ mặt dùng dao chém vào cổ dẫn đến tử vong.

    Theo báo Công an nhân dân, ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Dương Đình Hào (27 tuổi) và Nông Văn Tùng (18 tuổi), cùng trú tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) về hành vi Giết người.

    Hai đối tượng cùng hung khí gây án - Ảnh: báo CAND

    Báo An ninh thủ đô thông tin, trước đó, khoảng 21h30 ngày 8/12, các đối tượng Ma Seo Bình (19 tuổi), Vàng Seo Lùng (25 tuổi), Giàng Seo Tuyên (19 tuổi), cùng trú tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) bị Dương Đình Hào và Nông Văn Tùng vác dao, kiếm chém trọng thương. Sau khi gây án, hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. 

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Chiêm Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh.

    Sau nhiều ngày tuyên truyền vận động đầu thú hai đối tượng Dương Đình Hào và Nông Văn Tùng đã đến cơ quan Công an trình diện.

    Tại đây, các đối tượng khai nhận hành vi của mình. Các đối tượng thừa nhận đã không có mâu thuẫn với nạn nhân mà chỉ là việc chém nhầm.  Theo tài liệu của cơ quan Công an, trước khi gây án, hai đối tượng Dương Đình Hào và Nông Văn Tùng đã được một người bạn có tên Tùng nhờ đi giải quyết giúp việc ở xã Kiến Thiết.

    Khi đến đây, không thấy người cần giải quyết đâu mà đã gặp nhóm Bình, Lùng, Tuyên đang đứng cạnh xe máy ven đường. Tại đây Hào và Tùng dùng dao chém trúng cổ bên phải Bình, còn Tùng vung kiếm chém trúng vào tay trái anh Tuyên, rồi cả hai phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên, biết không thể thoát tội hai đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-do-tra-thu-nham-chem-chet-thanh-nien-19-tuoi-a175145.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan