+Aa-
    Zalo

    Con trai vừa muốn ăn vừa muốn xem tivi, ông bố làm một việc khiến mẹ "giận tím người"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cách trông con của ông bố này khiến mọi người ôm bụng cười, tuy nhiên người mẹ lại "giận tím người".

    Cách trông con của ông bố này khiến mọi người ôm bụng cười, tuy nhiên người mẹ lại "giận tím người".

    Cũng như nhiều gia đình khác, ở nhà anh Dương, người vợ có trách nhiệm nuôi dạy con, còn chồng lo chuyện kinh tế chính.

    Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thời gian này công việc ở công ty không được suôn sẻ khiến anh Dương ở nhà nhiều hơn.

    Một hôm vợ anh đi chợ và nhờ chồng ở nhà cho con ăn. Anh Dương nhận lời vợ nhưng trong lòng có chút lo lắng vì chẳng mấy khi anh làm công việc này.

    Cách chăm con bá đạo của ông bố.

    Lúc này, cậu con trai 6 tuổi đòi bố cho ăn trên giường để vừa ăn vừa xem tivi. Vì muốn con ngồi yên một chố nên anh Dương đã nghĩ ra cách rất bá đạo.

    Theo đó, anh đã vào toilet tháo nắp bồn cầu ra rồi cọ rửa bằng xà phòng sạch sẽ. Sau đó, anh mang vào phòng ngủ con trai bảo con chui người vào rồi lấy phần nắp bồn cầu làm bàn ăn cho con.

    Với cách này, cậu bé không thể nào vừa ăn vừa di chuyển mà chỉ có thể ngồi yên ăn hết bữa sáng. Trong khi đó, anh Dương thì thoải mái ngồi xem máy tính.

    Đi chợ về nhìn thấy cảnh con ôm nắp bồn cầu để ăn sáng, người mẹ vừa buồn cười vừa tức giận. Cô vội chụp bức ảnh con trai trong tình thế éo le đó rồi đăng lên mạng để mách tội chồng. Nhanh chóng bài đăng đã thu hút sự chú ý của nhiều người:

    - "Cách trông con này bá đạo và độc đáo quá nhưng không vệ sinh chút nào!"

    - "Người cha biết tính kinh tế quá, đỡ tốn tiền mua bàn ăn riêng cho con".

    Cuối cùng, anh Dương phải lên tiếng xin lỗi vợ và hứa lần sau sẽ chăm sóc con tử tế hơn .

    Màn trông con "tứ đại hộ pháp".

    Trước đó, dân mạng cũng được phen cười "rụng rốn" với màn trông con "tứ đại hộ pháp" của một ông bố Trung Quốc. Theo đó, ông bố đã đặt 4 chú khủng long đồ chơi bao vây quanh đứa con nhỏ của mình. Đứa bé vì quá sợ hãi đã khóc lóc ầm ĩ, tuy nhiên, ông bố thì cho rằng cách làm này giúp anh có thể yên tâm chơi game.

    Để tránh những tình huống dở khóc, dở cười như thế này, các ông bố nên san sẻ bớt việc chăm sóc con cái và gia đình với vợ. Đừng mặc nhiên cho rằng việc của mình chỉ là kiếm tiền và việc chăm lo gia đình, con cái là của vợ.

    Chưa kể, con cái được bố quan tâm, chăm sóc sẽ phát triển toàn diện hơn bởi có những việc bố dạy sẽ tốt hơn mẹ.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-trai-vua-muon-an-vua-muon-xem-tivi-ong-bo-lam-mot-viec-khien-me-gian-tim-nguoi-a314915.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan