+Aa-
    Zalo

    Công Phượng khó trở lại tuyển Việt Nam, nguyên nhân do đâu?

    (ĐS&PL) - Sau khi HLV Philippe Troussier công bố danh sách các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 11/2023 nhưng không có tên của Nguyễn Công Phượng.

    Huấn luyện viên Philippe Troussier không điền tên Nguyễn Công Phượng vào danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam. Đây là lần thứ hai liên tiếp cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai vắng mặt và nhiều khả năng sẽ không có gì thay đổi trong những đợt hội quân tiếp theo.

    Tiền đạo sinh năm 1995 không chấn thương, nhưng HLV Troussier không có lí do gì để đưa Công Phượng vào danh sách. Cầu thủ đang khoác áo Yokohama FC có lẽ không còn nằm trong kế hoạch chuyên môn của đội tuyển Việt Nam.

    Lí do ông Troussier loại Công Phượng khỏi đợt tập trung đội tuyển Việt Nam kỳ này khá rõ ràng vì ngôi sao xuất thân từ "lò" Hoàng Anh Gia Lai không có nhiều cơ hội thi đấu ở CLB Yokohama (Nhật Bản). 

    Ở hai dịp FIFA Days tháng 6 và tháng 9 vừa qua, Công Phượng được HLV Troussier triệu tập lên tuyển quốc gia. Anh được trao cơ hội vào sân thi đấu ở hiệp 2, trong cuộc đọ sức với đội tuyển Palestine và ghi dấu ấn bằng bàn thắng mở tỉ số. 

    Công Phượng vẫn có những pha bóng đáng chú ý, có thể gây ra đột biến. Tuy nhiên, màn trình diễn đó là không đủ để anh thuyết phục HLV Troussier trao thêm cơ hội.

    Tiền đạo sinh năm 1995 vẫn chưa đáp ứng được hết những yêu cầu của ông thầy người Pháp. HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam hiểu rất rõ vấn đề của Công Phượng và đã trao đổi thẳng thắn về phương án giải quyết.

    "Công Phượng thiếu trải nghiệm thi đấu thời gian qua khiến cậu ấy gặp khó khăn trong việc hoạt động cường độ cao và gây áp lực thường xuyên. Qua trao đổi với cậu ấy, tôi khuyên Công Phượng nên tìm cơ hội thi đấu ở môi trường câu lạc bộ. Với yêu cầu của tôi, các cầu thủ phải thi đấu thật giàu năng lượng và nhiệt huyết hơn", ông Troussier phân tích.

    cong phuong kho tro lai tuyen viet nam nguyen nhan do dau 3
    Công Phượng khó trở lại tuyển Việt Nam, nguyên nhân do đâu?

    Tuy nhiên, tìm cơ hội thi đấu ở Yokohama FC là điều mà chính Công Phượng cũng chẳng thể kiểm soát được, khi chưa đến kì chuyển nhượng.

    Từ khi chuyển đến xứ sở hoa anh đào chơi bóng cuối năm 2022, tiền đạo sinh năm 1995 này chỉ có một trận được ra sân cho CLB Yokohama. Tuy nhiên, cầu thủ quê Nghê An chỉ được tung vào sân ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Anh không xuất hiện thêm lần nào nữa.

    Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác thi đấu, phong độ của Công Phượng.

    Đối với đội tuyển Việt Nam, mỗi đợt tập trung chỉ diễn ra trong khoảng 1-2 tuần. Cơ hội thể hiện năng lực của các cầu thủ chủ yếu đến từ màn trình diễn ở các CLB. Khi lên đội tuyển, thứ họ cần chứng minh là khả năng thích nghi và kết hợp với những người khác. Công Phượng không thi đấu ở CLB, ông Troussier không có dữ liệu tham chiếu.

    Vẫn có khoảng cách lớn về chuyên môn giữa Công Phượng và phần còn lại của Yokohama FC. Cựu tiền đạo của HAGL rất khó có khả năng được sử dụng ở Nhật Bản. Tình trạng này khó lòng thay đổi dù Công Phượng có nỗ lực đến đâu. Nếu không chọn môi trường phù hợp, rất nhiều khả năng phong độ của Công Phượng tiếp tục sa sút và chạm đáy.

    Trước đó, chiều 2/11, ông Philippe Troussier cũng đã công bố danh sách các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 11/2023. 

    Trong lần tập trung này, vị chiến lược gia người Pháp đã lựa chọn những nhân tố có sự thể hiện tốt nhất sau loạt trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 6, tháng 9 và tháng 10 vừa qua.

    Những gương mặt "thiện chiến" như thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình; tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh; tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh... đều góp mặt.

    Bên cạnh đó, Đội tuyển Việt Nam cũng đón sự trở lại rất đáng chú ý của một số cựu binh là hậu vệ Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

    Ngoài ra, ông thầy người Pháp cũng tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ xuất sắc đã được tôi luyện qua các đợt tập trung trước đây của đội tuyển như Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Thái Sơn, Giáp Tuấn Dương, Võ Minh Trọng, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Hồ Văn Cường, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc...

    Ngoài ra, nhằm chuẩn bị lực lượng cho Vòng Chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 4 năm sau, Huấn luyện viên Philippe Troussier cũng sẽ tạo điều kiện cho một số cầu thủ trẻ lứa U23 lên tập luyện chung cùng các đàn anh trong đợt tập trung này. 

    Đây cũng là điều dễ hiểu bởi nhà cầm quân người Pháp có trách nhiệm đảm bảo lực lượng cho cả hai Đội tuyển Quốc gia và U23 Quốc gia.

    Như Quỳnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-phuong-kho-tro-lai-tuyen-viet-nam-nguyen-nhan-do-dau-a598452.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan