+Aa-
    Zalo

    Cửa hàng điện thoại bị thiêu rụi trong đêm vì chập điện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vụ cháy khiến 1 bộ máy tính, 2 chiếc xe máy, toàn bộ điện thoại, phụ kiện, hồ sơ, sổ sách…trong cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn.

    Vụ cháy khiến 1 bộ máy tính, 2 chiếc xe máy, toàn bộ điện thoại, phụ kiện, hồ sơ, sổ sách…trong cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn.

    Khoảng 1h15 ngày 11/11, cửa hàng điện thoại Hưng Giang, tại số 574 phố Quang Trung (Uông Bí, Quảng Ninh) bùng cháy dữ dội.

    Thời điểm xảy ra vụ cháy, cửa hàng có một nhân viên ngủ trên tầng 2 là anh Nguyễn Văn H. Khi phát hiện khói từ tầng 1 bốc lên, anh H. đã trèo qua lan can sang nhà bên cạnh kêu cứu và gọi cứu hỏa.

    Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Công an thành phố Uông Bí có mặt triển khai các phương án khống chế, dập tắt đám cháy ngay trong đêm.

    Hiện trường vụ cháy cửa hàng điện thoại. Ảnh: Báo Quảng Ninh

    Đội Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức cắt điện, phá cửa kính cường lực. Xác định bên trong không có người, lực lượng đã phối hợp cùng tổ dân phố, dùng vòi phun nước dập lửa, chống cháy lan sang nhà bên cạnh, đồng thời di chuyển tài sản, giảm thiệt hại cho người dân. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được không chế hoàn toàn.

    Tuy nhiên, vụ cháy thiêu rụi toàn bộ tài sản như điện thoại, phụ kiện; 2 chiếc xe máy, máy vi tính... Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

    Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy được cho là chập điện do nhân viên không rút điện nguồn máy tính. 

    Vụ cháy đã gây thiệt hại cho cửa hàng 1 bộ máy tính, 2 xe máy, toàn bộ điện thoại, phụ kiện, hồ sơ, sổ sách...

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cua-hang-dien-thoai-bi-thieu-rui-trong-dem-vi-chap-dien-a250881.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan