+Aa-
    Zalo

    Cựu điều tra viên chuyên án "ông trùm" Năm Cam lãnh 5 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng - nguyên điều tra viên chuyên án Năm Cam và đồng phạm bị tuyên án 5 năm tù giam về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".

    Bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng - nguyên điều tra viên chuyên án "Năm Cam và đồng phạm" bị tuyên án 5 năm tù giam về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".

    Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 9/5, TAND tỉnh Tiền Giang tiếp tục xét xử vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ đối với bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng (44 tuổi, nguyên điều tra viên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang).

    Vụ án này đã nhiều lần bị hoãn, tạm ngưng để các bên thu thập chứng cứ liên quan.

    Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đã giữ nguyên quan điểm buộc tội Nguyễn Tuyến Dũng về hành vi lạm quyền, đề nghị hội đồng xét xử phạt bị cáo Dũng từ 5-7 năm tù.

    VKS cũng đề nghị tòa buộc bị cáo Dũng bồi thường 100 triệu đồng chi phí thuê luật sư của ông Bùi Mạnh Lân - người bị thiệt hại trong vụ án do hành vi lạm quyền của bị cáo Dũng.

    Bị hại Bùi Mạnh Lân yêu cầu bồi thường hơn 10 tỉ đồng vì cho rằng việc ông bị giữ trái pháp luật do hành vi sai trái của bị cáo Dũng cùng Nguyễn Văn Nên - nguyên phó phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khiến việc kinh doanh bị gián đoạn, bị hủy nhiều hợp đồng, tổn thất tinh thần... gây thiệt hại số tiền trên.

    Bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng - Ảnh: VOV

    Sau khi nghị án, chiều cùng ngày TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Dũng 5 năm tù.

    Báo Vietnamplus trích dẫn cáo trạng thể hiện, năm 2002, Bộ Công an điều tra chuyên án mang bí số Z.501 (Năm Cam và đồng phạm).

    Ông Nguyễn Văn Nên khi đó là Phó Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Tuyến Dũng, điều tra viên của cơ quan này, cùng một số điều tra viên khác được điều động tham gia chuyên án.

    Chuyên án trên kết thúc thành công, Bộ Công an tiếp tục điều tra một số vụ án có dấu hiệu liên quan đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó có vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Công ty Ga Bình Dương (trụ sở tại Khu công nghiệp Đồng An) do Công ty cổ phần Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

    Tháng 4/2003, ông Nên ký lệnh bắt khẩn cấp ông Bùi Mạnh Lân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Hưng Thịnh, về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Khi điều tra, ông Nguyễn Văn Nên và ông Nguyễn Tuyến Dũng đã giải quyết tranh chấp dân sự một mảnh đất tại huyện Dĩ An , tỉnh Bình Dương, giữa Công ty Hưng Thịnh với vợ chồng ông Nguyễn Văn Cư-bà Huỳnh Thị Thu (ngụ quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

    Theo thỏa thuận, ông Bùi Mạnh Lân đồng ý trả lại đất cho vợ chồng ông Cư-bà Thu, với điều kiện vợ chồng ông Cư-bà Thu đưa lại cho ông Lân số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận tiền từ phía bà Thu, ông Nguyễn Tiến Dũng không nộp vào kho bạc Nhà nước, cũng không trả cho ông Lân, mà gửi tiết kiệm để kiếm lãi, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

    Theo Vnexpress, trong quá trình điều tra ông Nên có dấu hiệu bệnh tâm thần phân liệt nên tòa đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

    Cũng theo Vnexpress, tại tòa, ông Dũng liên tục kêu oan, cho rằng mình làm việc theo chỉ đạo của cấp trên, số tiền gửi tiết kiệm là của người quen nhờ mua nhà, còn tiền liên quan đến vụ việc bị cáo đã niêm phong đem gửi phòng vật chứng chứ không tự ý lấy sử dụng.

    Tuy nhiên, HĐXX bác lập luận này và khẳng định hành vi của bị cáo có đủ chứng cứ chứng minh nên tuyên phạt mức án nêu trên.

    Điều 281. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt  tù từ một năm đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Phạm tội nhiều lần;

    c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm.

    4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-dieu-tra-vien-chuyen-an-ong-trum-nam-cam-lanh-5-nam-tu-a189695.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan