+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá triệu đô qua mạng Internet

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an Đà Nẵng vừa bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá triệu đô qua mạng Internet.

    Công an Đà Nẵng vừa bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá triệu đô qua mạng Internet.

    Chiều 8/5, trao đổi với báo Tổ Quốc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng cho biết, vừa đánh sập đường dây bóng đá do đối tượng Hồ Văn Linh (31 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) với số tiền ăn thua lên đến gần 1 triệu USD.

    Ngoài Hồ Văn Linh, lực lượng công an còn bắt giữ 4 đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Tú (SN 1988), Lê Nguyên Đức (SN 1991), Nguyễn Trung Đan (SN 1980, cùng ngụ quận Thanh Khê) và Lê Anh Thịnh (SN 1985, quê Nghệ An, tạm trú tại Đà Nẵng).

    Bên cạnh đó, cơ quan công an còn triệu tập gần 10 đối tượng để đấu tranh, xử lý về hành vi cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

    Đối tượng Hồ Văn Linh, người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá triệu đô qua mạng Internet. Ảnh: Tổ Quốc

    Liên quan đến vụ án, báo Người Lao Động đưa thông tin điều tra, đầu tháng 4/2019, Công an TP Đà Nẵng phát hiện và lập chuyên án nhằm phá đường dây cá độ quy mô lớn này.

    Sau thời gian theo dõi, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến tối 6/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với công an một số quận kiểm tra 6 địa điểm là nơi hoạt động của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá.

    Qua khám xét, lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ nhiều điện thoại, máy tính xách tay, 4.800 USD, 400 triệu đồng tiền mặt, gần 4.000 trang tài liệu thể hiện số tiền ghi cá độ bóng đá lên đến gần 1 triệu USD. Ngoài ra, thu 1 súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 3 kiếm sắt, 2 roi điện cũng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

    Các tang vật được công an thu giữ. Ảnh: Người Lao Động

    Tại cơ quan điều tra, bước đầu Linh khai nhận, đã liên lạc với một đối tượng ở TP.HCM để mở 2 tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet trị giá 1 triệu USD. Sau đó, Linh phân về cho cho các "chân rết" bên dưới để tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ.

    Ngoài trực tiếp ghi độ, Linh còn giao mạng cá độ cho nhiều người khác, trong đó đa số đều có tiền án, tiền sự. Nhóm chân rết này vừa ghi độ, vừa đi lấy tiền nợ của người chơi.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-danh-sap-duong-day-ca-do-bong-da-trieu-do-qua-mang-internet-a274577.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan