+Aa-
    Zalo

    Đại gia Thái lên tiếng vụ người Trung Quốc núp bóng sở hữu Big C Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đại gia Central Group Thái Lan khẳng định, Central Group là tập đoàn 100\% sở hữu của gia đình Thái Lan.

    (ĐSPL) - Đại gia Central Group Thái Lan khẳng định, Central Group là tập đoàn 100\% sở hữu của gia đình Thái Lan. 

    Thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội đồn đoán rằng có những “ông chủ” Trung Quốc đứng phía sau Central Group và có nhiều câu hỏi xung quanh nguồn gốc của tập đoàn này cũng như động cơ mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam. Tập đoàn Central Group đã gửi thông cáo báo chí đến các phương tiện thông tin đại chúng và bác bỏ những thông tin sai lạc nói trên.

    Central Group Thái Lan khẳng định, Central Group là tập đoàn 100\% sở hữu của gia đình Thái Lan. 

    Tập đoàn này cho rằng những nội dung đã được chỉnh sửa trên các trang mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt. Central Group được thành lập vào năm 1947, từ một cửa hàng nhỏ tại Bangkok do gia đình ông Tiang Chirathivat điều hành: "Central Group Việt Nam được biết, gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội có nhiều câu hỏi xung quanh nguồn gốc của chúng tôi trong việc mua lại chuỗi siêu thị Big C tại Việt Nam. Chúng tôi xin khẳng định, Central Group là tập đoàn 100\% sở hữu của gia đình Thái Lan. Và những nội dung đã được chỉnh sửa (photoshop) trên các trang mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt.", thông cáo của Central Group viết.

    Tập đoàn hiện nay vẫn thuộc sở hữu của gia đình Chirathivat. Central Group bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 2011 từ việc hợp tác với các đối tác nội địa như Nguyễn Kim, Lan Chi Mart, và gần đây nhất là Zalora và Big C.

    Tỷ phú Thái Lan Tos Chirathivat, người đứng đầu Central Group.

    Theo khẳng định của Tập đoàn, họ có nhiều đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội, thực hiện các chương trình vì cộng đồng, cam kết hỗ trợ phát triển nguồn cung ứng địa phương, góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam.

    Central Group Thái Lan xây dựng thương hiệu Big C từ năm 1994 – chữ “C” ở đây chính là Central – khi Tập đoàn đưa siêu thị Big C Thái Lan đầu tiên vào hoạt động tại Bangkok.

    Đầu tháng 7 vừa qua, Central Group đã tổ chức thành công Tuần lễ Quảng bá hàng Việt Nam tại trung tâm mua sắm lớn nhất Bangkok - Central World.

    Mặc dù Big C Thái Lan hiện không thuộc sở hữu của Central Group, nhưng Tập đoàn vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với thương hiệu do mình tạo lập ra từ hơn hai thập kỷ trước. Vào đầu năm 2016, Central Group đã bổ sung thương hiệu này vào danh sách các thương hiệu của các công ty thành viên của tập đoàn tại Việt Nam.

    Sau gần nửa năm, vào tháng 4/2016, Central Group đã vượt qua một loạt các đại gia lớn trong lĩnh vực bán lẻ như Berli Jucker (Thái Lan), Lotte Group (Hàn Quốc), Aeon (Nhật Bản), Dairy Farm (Singapore) và Saigon Co.op (Việt Nam) để sở hữu Big C Việt Nam từ tay Casino Group (Pháp)

    Casino tiết lộ giá trị doanh nghiệp của Big C Việt Nam đạt một tỷ euro (tương đương 1,14 tỷ USD). Tập đoàn này cũng cho biết sau thương vụ này sẽ thu về 920 triệu euro, xấp xỉ 1,04 tỷ USD (khoảng 23.300 tỷ đồng).

    Cơ quan thuế ước tính số tiền thuế thu được từ thương vụ này vào khoảng 3.600 tỷ đồng.

    Tổng cục Thuế cho biết, số tiền này vẫn chưa được nộp vào ngân sách Nhà nước và cơ quan này đã gửi văn bản tới 20 cục thuế tỉnh, thành phố, nơi có hoạt động của Big C để yêu cầu rà soát các quy định trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-gia-thai-len-tieng-vu-nguoi-trung-quoc-nup-bong-so-huu-big-c-viet-nam-a140229.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan