+Aa-
    Zalo

    Đâm chết con trai, người đàn ông lĩnh 17 năm tù

    (ĐS&PL) - Con trai đi uống rượu với bạn về nhà thấy cha đang la chửi, dọa đánh mẹ nên đến khuyên can dẫn đến 2 cha con cự cãi, đánh nhau. Hậu quả, con trai bị cha đâm tử vong.

    Ngày 14/6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lượm (58 tuổi, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội Giết người.

    Nạn nhân là Nguyễn Văn C. (SN 1990, con ruột Lượm).

    thay cha doa danh me con trai khuyen can thi bi dam tu vong

    Bị cáo Nguyễn Văn Lượm. Ảnh: Dân Việt

    Dân Việt dẫn cáo trạng, hàng ngày, sau khi uống rượu xong, Lượm thường xuyên la chửi, đe dọa đánh vợ là bà Thái Thị Vốn, nên Nguyễn Văn C bực tức và nhiều lần cự cãi, lớn tiếng với Lượm.

    Khoảng 22h ngày 16/1, C đi uống rượu với bạn về nhà thấy cha đang la chửi, dọa đánh mẹ nên đến khuyên can dẫn đến 2 cha con cự cãi, đánh nhau.

    Trong lúc xô xát, C dùng tay đánh vào đầu Lượm 1 cái, làm cha té ngã xuống sàn nhà.

    Tức giận, Lượm đứng dậy lấy 1 cây dao Thái Lan, dài 16,2cm đâm nhiều nhát vào vùng ngực và tay trái của C.

    Khi C bỏ chạy thì bị Lượm đuổi theo tiếp tục đâm trúng vào lưng, C tiếp tục bỏ chạy ra khỏi nhà được khoảng 40m thì gục ngã xuống đường tử vong.

    Sáng hôm sau, phát hiện con trai bị mình đâm chết, bị cáo đã đến Công an huyện Châu Phú đầu thú.

    Theo Sài Gòn giải phóng, sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lượm 17 năm tù về tội Giết người.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dam-chet-con-trai-nguoi-dan-ong-linh-17-nam-tu-a578930.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan