+Aa-
    Zalo

    Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ lên tiếng sau ồn ào xúi giục bạo lực vụ cha đánh con

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết pháp luật dẫn tới hành vi kích động người khác đánh người.

    Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết pháp luật dẫn tới hành vi kích động người khác đánh người.

    Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận bản thân thiếu kiến thức pháp luật. 

    Sau những ồn ào về hành động được cho là kích động bạo lực, mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ một bài viết dài trên fanpage với 3 triệu người theo dõi. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ lên tiếng sau những ồn ào, chỉ trích của khán giả.

    Theo Zing.vn, trên trang fanpage, Đàm Vĩnh Hưng viết: “Tôi - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - công dân Việt Nam - kính xin lỗi luật pháp và nhà nước Việt Nam. Tôi là người có sự ảnh hưởng với công chúng nhưng lại chọn cách sai pháp luật, làm xao động đến dư luận trong mấy ngày qua cũng chỉ vì lòng trắc ẩn của tôi dành cho đứa trẻ. Và tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận sự khiển trách của luật pháp một cách nghiêm túc”.

    Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng nhấn mạnh về trách nhiệm của mình: “Nếu tôi thực sự sai và nằm trong khung hình luật pháp. Tôi sẽ là người sẽ đối diện và chịu trách nhiệm. Tôi vẫn ở đây, chấp hành theo thư mời và sẽ đích thân và cùng luật sư của mình có mặt tại cơ quan nhà nước - nơi có đầy đủ thẩm quyền để yêu cầu tôi có mặt để làm rõ sự việc sau khi cơ quan công an xác định chắc chắc tôi đã phạm luật trên tinh thần hợp tác cùng quý cơ quan”.

    Nam ca sĩ giọng ca say tình cũng trần tình về hành động treo thưởng 20 triệu cho người nào đánh ông bố bạo hành con: "Lúc đó 7h sáng, tôi còn nằm trên giường ngủ và cũng quá vội vã vì nóng ruột mà không hề biết clip đó đã có 2 năm".

    Phần người trong tôi nhiều hơn phần con. Tôi là kẻ nhẹ dạ. Tôi bị thiếu kiến thức về luật, tôi không đổ lỗi cho ai”, nam ca sĩ giải thích.

    Trước đó, khi mạng xã hội xuất hiện clip ngắn về một người cha bạo hành con ruột 3 tuổi, một tài khoản Facebook được cho là của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng dòng trạng thái treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào tát vào mặt người đàn ông bạo hành con trai này.

    Sau khi dòng trạng thái này được đăng tải, một nhóm người đã kéo đến nhà anh Đoàn Văn Tí (Mỹ Tho) – người cha say rượu đánh con 2 năm trước để đánh người đàn ông này.

    Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với tờ Tuổi Trẻ, luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng việc kêu gọi người khác sử dụng bạo lực là hành vi vi phạm pháp luật rất đáng lên án. Bởi nếu có ai đó vi phạm pháp luật thì người đó phải chịu trừng trị của pháp luật, chứ không thể dùng "luật rừng" để xử lý.

    "Hành hung, gây thương tích cho người khác từ 11% trở lên thì có thể xử lý về tội cố ý gây thương tích. Ngay cả trong trường hợp thương tích chưa đủ 11% vẫn có thể xem xét khởi tố vụ án. Trong trường hợp này, việc xử phạt hành chính đối với những kẻ kích động bạo lực là điều cần thiết" - luật sư Tú nhấn mạnh.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dam-vinh-hung-bat-ngo-len-tieng-sau-on-ao-xui-giuc-bao-luc-vu-cha-danh-con-a298228.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan