+Aa-
    Zalo

    Đàn sếu đầu đỏ quý hiếm xuất hiện ở miền Tây

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hàng chục con sếu đầu đỏ cực kỳ quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam lũ lượt bay về miền Tây để kiếm ăn.

    Hàng chục con sếu đầu đỏ cực kỳ quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam lũ lượt bay về miền Tây để kiếm ăn.

    Ngày 28/2, trả lời báo VnExpress, ông Nguyễn Phong Vân- Giám đốc Khu bảo tồn loài- sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) cho biết, đàn sếu đầu đỏ bắt đầu quay lại nơi này kiếm ăn, thường vào lúc sáng sớm và chiều. Sau đó, chúng không trú ngụ lại mà bay về bãi cư trú ở Campuchia, cách đó khoảng 20 km đường chim bay.

    Đàn sếu đầu đỏ quý hiếm xuất hiện ở miền Tây. Ảnh: Vietnamnet

    Theo ông Vân, nhân viên khu bảo tồn đếm được lúc đông nhất tới 21 com, ít nhất là 6 con, đều trưởng thành. Cũng theo ông Vân, hàng năm, sếu về khu vực này từ cuối tháng 2 đến tháng 4 để kiếm ăn.

    Báo Vietnamnet đưa tin, sếu đầu đỏ có tên gọi là sếu cổ trụ hay sếu lớn Phương Đông. Loài này nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, nên được bảo vệ nghiêm ngặt.

    Sếu đầu đỏ là loài chim có màu xám bạc ánh thép; khi trưởng thành thì đầu, cổ trụi lông và có một màu đỏ rất nổi bật, đồng thời vằn trên cánh và đuôi một màu xám. Mỏ và trước đỉnh đầu của sếu có màu xanh sừng, chân đỏ; chim non có bộ lông màu sẫm hơn.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dan-seu-dau-do-quy-hiem-xuat-hien-o-mien-tay-a182502.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan