+Aa-
    Zalo

    Đi thăm trang trại, tá hỏa phát hiện người phụ nữ bị điện giật chết cháy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người đàn ông ở Hà Tĩnh ra thăm trang trại của mình thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ 59 tuổi bị điện giật chết cháy.

    Người đàn ông ở Hà Tĩnh ra thăm trang trại của mình thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ 59 tuổi bị điện giật chết cháy.

    Sáng 18/4, trao đổi trên Dân trí, ông Trương Viết Luận, Trưởng công an xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xảy vụ điện giật chết người tại trang trại của một hộ dân đóng trên địa bàn.

    Nạn nhân là bà Trần Thị Ân (59 tuổi, trú xã Thạch Kênh).

    Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 17/4, ông Lê Quan Vẽ (ở thôn Thượng Nguyên, xã Thạch Kênh) ra thăm trang trại của mình đã tá hỏa phát hiện bà Ân bị điện giật chết cháy.

    Được biết, bà Ân thường vào trang trại của ông Vẽ để cắt cỏ. Lúc bà Ân cắt cỏ cạnh máy bơm nước của ông Vẽ thì bị điện giật tử vong.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Hà đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời mời chủ trang trại lên lấy lời khai.

    Báo Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn thông tin từ lãnh đạo Chi nhánh điện lực huyện Thạch Hà cho hay, vụ điện giật chết người ở xã Thạch Kênh là do chủ trang trại để rỉ điện sau công tơ.

    Hệ thống dây, cột điện của trang trại này đã được ngành điện cảnh báo là thường xuyên rò rỉ điện nhưng chủ trang trại không khắc phục để xảy ra sự việc đau lòng.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-tham-trang-trai-ta-hoa-phat-hien-nguoi-phu-nu-bi-dien-giat-chet-chay-a271690.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan