+Aa-
    Zalo

    Dịch COVID-19 ngày 20/12: Thế giới vượt 76 triệu ca nhiễm, tình hình vẫn căng thẳng dù có vaccine

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dù nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 nhưng tình hình dịch bệnh vẫn vô cùng căng thẳng.

    Dù nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 nhưng tình hình dịch bệnh vẫn vô cùng căng thẳng.

    Theo dữ liệu thời gian thực trên trang worldometers, tính đến 7h ngày 20/12, toàn thế giới ghi nhận thêm 594.020 ca nhiễm mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 76.586.789. Trong khi đó, số người tử vong do dịch bệnh là 1.691.037, tăng 10.680 ca so với cùng thời điểm ngày hôm trước.

    Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, tới ngày 19/12, ít nhất 272.001 liều vaccine Pfizer/BioNTech đã được tiêm cho người dân Mỹ. Theo CDC, đây là con số ước tính tối thiểu và thực tế có thể cao hơn do độ trễ thời gian báo cáo.

    Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn vô cùng căng thẳng với tổng cộng 18.060.998 ca nhiễm và 323.342 trường hợp tử vong do COVID-19 được xác nhận, tăng lần lượt 172.645 và 2.497 ca só với cùng thời điểm ngày hôm trước.

    Theo NBC News, sự bùng phát COVID-19 đã bộc lộ hàng loạt vấn đề như bệnh viện thiếu tài chính, cơ sở hạ tầng ở các vùng nông thôn và các vùng nghèo tàn tạ, hỗ trợ kinh tế cần thiết bị cản trở, nhiều người Mỹ thậm chí không có bảo hiểm y tế, xã hội bị chia cắt bởi cuộc chiến văn hóa và "xung đột sắc tộc".

    Một trung tâm độc lập về nghiên cứu toàn cầu tại Đại học Washington, dự đoán rằng đến ngày 1/3/2021, số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ sẽ vượt 460.000 người.

    Tình hình đại dịch COVID-19 vẫn vô cùng căng thẳng dù nhiều nước đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine. Ảnh: Reuters

    Châu Âu đang là khu vực có số người tử vong do COVID-19 nhiều nhất thế giới, với tổng cộng hơn 500.000 ca, chiếm gần 1/3 số ca tử vong toàn cầu.

    Xét tỷ lệ dân số, Bỉ là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 159 người tử vong. Nước này hiện ghi nhận 621.039 ca nhiễm và 18.455 trường hợp tử vong.

    Pháp, vùng dịch lớn thứ năm thế giới và lớn nhất châu Âu, ghi nhận thêm 17.565 ca nhiễm và 189 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 2.460.555 và 60.418 so với ngày hôm trước.

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 17/12 đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Việc Macron nhiễm nCoV khiến hàng loạt lãnh đạo, quan chức như Thủ tướng Pháp, Thủ tướng Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Bồ Đào Nha phải cách ly. Phủ tổng thống Pháp sau đó cho biết tình hình của Macron hiện ổn định.

    Người Anh đã mệt mỏi với những biện pháp ngăn chặn COVID-19 và hy vọng được tạm nới lỏng trong 5 ngày dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson hôm 19/12 thông báo lệnh phong tỏa mới đối với thủ đô London và khu vực đông nam, nơi chiếm khoảng 1/3 dân số Anh.

    "Với bằng chứng ban đầu chúng tôi có về biến thể mới của virus này, nguy cơ tiềm ẩn mà nó gây ra, thật khó khăn khi phải nói với các bạn rằng chúng ta không thể tiếp tục kế hoạch Giáng sinh như dự kiến", ông Johnson nói.

    Anh hiện ghi nhận 2.004.219 ca nhiễm và 67.075 trường hợp tử vong. Anh tuần trước đã trở thành quốc gia đầu tiên bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại 73 bệnh viện trên cả nước.

    Italy, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19, cũng sẽ áp dụng các lệnh hạn chế trong dịp Giáng sinh và Năm mới. Theo đó, các cửa hàng, nhà hàng và quán bar sẽ phải đóng cửa, trong khi người dân được yêu cầu hạn chế đi lại giữa các vùng trong cả nước, cũng như đi ra nước ngoài.

    Italy ghi nhận thêm 16.308 ca nhiễm và 553 người tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên lần lượt 1.938.083 và 68.447.

    Đức ghi nhận 23.970 ca nhiễm và 411 ca tử vong mới, nâng tổng số lên lần lượt 1.493.961 và 26.414. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn hôm 15/12 cho biết họ muốn EU phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech "trước Giáng sinh", để họ có thể đạt mục tiêu bắt đầu tiêm chủng tại Đức trước cuối năm nay.

    Tại châu Á, trong ngày 19/12, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.053 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 mới trong ngày tại nước này trên 1.000 ca và thực tế này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu giường bệnh tại các bệnh viện dành để điều trị các ca bệnh nặng. Hiện tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc là 48.570 ca.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dich-covid-19-ngay-2012-the-gioi-vuot-76-trieu-ca-nhiem-tinh-hinh-van-cang-thang-du-co-vaccine-a350002.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan