+Aa-
    Zalo

    Dịch COVID-19 ngày 24/12: Diễn biến nghiêm trọng tại các châu lục

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng trên thế giới khi hàng loạt quốc gia ở các khu vực châu Âu, châu Mỹ và châu Á đều đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới.

    Dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng trên thế giới khi hàng loạt quốc gia ở các khu vực châu Âu, châu Mỹ và châu Á đều đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới.

    Theo dữ liệu thời gian thực trên Worldometers, tính đến 9h ngày 24/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 79.033.296, tăng 679.950 ca so với cùng thời điểm ngày hôm trước. Trong khi đó, đã có 1.736.627 người tử vong, tăng 13.391 ca sau 24 giờ.

    Anh đối mặt với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao hơn tới 70%. Ảnh minh họa

    Sự chú ý đang tập trung về Vương quốc Anh kể từ khi nước này báo cáo biến thể mới của virus SARS-CoV-2, được gọi là VUI-202012/01, có khả năng lây nhiễm cao hơn bản bản gốc tới 70%.

    Đến nay, hơn 40 quốc gia trên thế giới đã cấm hoặc hạn chế đi lại với nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể này.

    Trong cuộc họp báo ngày 22/12 (giờ Trung Âu), các quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra sức trấn an dư luận trước sự lây lan nhanh của biến thể virus SARS-CoV-2 ở Anh. Các quan chức WHO khẳng định đây là một phần bình thường trong quá trình tiến hóa của virus và vẫn chưa tới mức “vượt tầm kiểm soát” như tuyên bố trước đó của chính phủ Anh.

    Dựa vào dữ liệu từ các chuyên gia Anh, các quan chức WHO cho biết họ chưa thấy bằng chứng biến thể mới khiến người dân bệnh nặng hơn hay thậm chí dễ chết hơn so với các biến thể trước đây của virus này, mặc dù có vẻ biến thể ở Anh dễ lây hơn.

    Cùng ngày, công ty Pfizer và Công ty Moderna (đều của Mỹ) thông báo đang thử nghiệm xem liệu vaccine COVID-19 của họ có tác dụng với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 hay không.

    Hiện giới khoa học vẫn chưa biết chính xác địa điểm khởi phát của biến thể mới, song nhiều ý kiến cho rằng Anh là câu trả lời. Ca nhiễm đầu tiên liên quan đến biến thể này được Anh ghi nhận hôm 20/9.

    Anh ghi nhận 2.149.551 ca nhiễm và 69.051 ca tử vong, tăng lần lượt 39.237 và 744 trong vòng 24 giờ qua. Đây là mức tăng ca nhiễm trong một ngày cao kỷ lục kể từ đầu đại dịch, 744 cũng là mức tăng ca tử vong trong một ngày cao nhất kể từ tháng 4/2020.

    Dịch COVID-19 đang diễn biến nghiêm trọng tại nhiều tại các châu lục. Ảnh: Kyodo

    Dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng trên thế giới khi hàng loạt quốc gia ở các khu vực châu Âu, châu Mỹ và châu Á đều đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới.

    Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với tổng số 18.758.723 ca nhiễm, trong đó 332.107 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với 10.119.631 ca nhiễm, trong đó 146.685 ca tử vong. Brazil đứng thứ 3 với 7.343.216 ca nhiễm, trong đó 188.681 ca tử vong. Thứ 4 là Nga với 2.933.753 ca nhiễm và 52.461người tử vong.

    Pháp, vùng dịch lớn thứ năm thế giới, ghi nhận thêm 14.929 ca nhiễm và 276 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 2.505.875 và 61.978.

    Phủ tổng thống Pháp ngày 23/12 (giờ địa phương) cho biết sức khỏe Tổng thống Emmanuel Macron, người được xác nhận nhiễm COVID-19 hôm 17/12, đã có dấu hiệu cải thiện.

    Hàn Quốc đang đương đầu làn sóng COVID-19 thứ ba khi ca nhiễm mới hàng ngày tăng mạnh. Nước này hôm qua báo cáo thêm 1.092 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 52.550, trong đó 739 trường hợp tử vong, tăng 24 ca so với một ngày trước.

    Vùng thủ đô Seoul (Seoul, Incheon và các thành phố vệ tinh) sắp hết giường điều trị tích cực. Dù từng được coi là một hình mẫu chống COVID-19, sự trỗi dậy của virus gần đây khiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải xin lỗi vì không ngăn chặn được làn sóng lây nhiễm mới, đồng thời cảnh báo tình hình hiện nay "vô cùng nghiêm trọng". Giới chức cho biết nhiều người đã chết trong khi chờ giường bệnh vì tình trạng quá tải.

    Nhật Bản ngày 23/12 ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức cao kỷ lục với 3.271 ca, nâng tổng số ca mắc bệnh trên cả nước lên 206.988 ca không bao gồm những ca nhiễm liên quan đến du thuyền hồi đầu năm nay. Số ca tử vong tại Nhật Bản trong vòng 24 giờ qua cũng tăng thêm 56 ca, đưa tổng số ca tử vong lên 3.082 ca.

    Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia vẫn là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất với 685.639 ca nhiễm. Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” tiếp tục nghiêm trọng sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Với 20.408 ca tử vong, Indonesia là quốc gia người thiệt mạng vì COVID-19 nhiều nhất khối ASEAN và thứ 3 châu Á.

    Philippines báo cáo 464.004 ca nhiễm và 9.048 ca tử vong, tăng lần lượt 1.196 và 27 ca, là vùng dịch lớn thứ hai khu vực. Philippines là một trong những nơi ăn mừng lễ Giáng sinh lâu nhất thế giới, bắt đầu từ tháng 9. Hàng đoàn người đổ về các trung tâm thương mại và mua sắm rộng lớn bất chấp COVID-19 diễn biến phức tạp tại quốc gia Đông Nam Á này.

    Làn sóng dịch mới đang quay lại tấn công Malaysia khi nước này ghi nhận tới 1.348 ca bệnh mới, 5 ca tử vong vì COVID-19 trong 1 ngày qua. Malaysia là nước có số ca mắc COVID-19 trong ngày nhiều thứ 2 Đông Nam Á trong vòng 24 giờ qua.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dich-covid-19-ngay-2412-dien-bien-nghiem-trong-tai-cac-chau-luc-a350414.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan