+Aa-
    Zalo

    Đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ trên bảng xếp hạng FIFA

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đội tuyển Việt Nam vẫn thăng hạng trên bảng xếp hang FIFA mới nhất dù thua đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Hàn Quốc.

    Đội tuyển Việt Nam thi đấu 3 trận giao hữu, nhưng 2 trong số đó là trận đấu chính thức của FIFA trong tháng 10/2023. Đó là trận thua 0-2 trước ĐT Trung Quốc và thua 0-6 trước ĐT Hàn Quốc. Trận thua 0-2 trước ĐT Uzbekistan không được tính vào xếp hạng FIFA.

    Sau 2 trận thua trước 2 đối thủ mạnh, ĐT Việt Nam bị trừ 6,89 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, ĐT Việt Nam vẫn tăng 1 bậc để xếp hạng 94 thế giới dù bị trừ điểm.

    doi tuyen viet nam gay bat ngo tren bang xep hang fifa 1
    ĐT Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

    Lý do dẫn đến sự thăng tiến này là bởi các đội tuyển có thứ hạng gần với ĐT Việt Nam có kết quả thi đấu không tốt tại FIFA Days tháng 10, nổi bật là Armenia bị trừ tới 20.22 điểm và rơi từ vị trí thứ 91 xuống 95 thế giới.

    Thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA từng được ghi nhận ở vị trí 84 thế giới năm 1998. Đến năm 2020, "Những chiến binh Sao Vàng" dưới thời HLV Park Hang Seo đã chạm tới vị trí cao thứ hai là hạng 93.

    Ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam vẫn có thứ hạng cao nhất. Thái Lan giữ nguyên hạng 112 thế giới, Malaysia tụt 3 bậc xuống hạng 137, Philippines tụt 2 bậc xuống hạng 138, Indonesia tăng 2 bậc lên hạng 145,...

    FIFA sẽ cập nhật bảng xếp hạng thế giới lần tiếp theo sau đợt FIFA Days tháng 11, sau khi một đội tuyển (trong đó có ĐT Việt Nam) hoàn thành những trận đấu đầu tiên tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026.

    Nhật Minh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doi-tuyen-viet-nam-gay-bat-ngo-tren-bang-xep-hang-fifa-a596837.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan