+Aa-
    Zalo

    Đơn xin việc "bá đạo" của cô gái trẻ gây xôn xao

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Mới đây, cư dân mạng cùng truyền tay nhau những bức hình của cô gái trẻ và cho biết đó là những lá đơn xin việc làm.

    (ĐSPL) – Mới đây, cư dân mạng cùng truyền tay nhau những bức hình của cô gái trẻ và cho biết đó là những lá đơn xin việc làm.

    Không giống như những lá đơn có sẵn mẫu, cô gái có tên Phan Huyền Chi sáng tạo ra những hình vẽ ngộ nghĩnh kèm những dòng chữ đáng yêu.

    Hình ảnh lá đơn xin việc của Huyền Chi được chia sẻ với lời tựa “Nếu bạn Chi xin việc vào một công ty thiết kế, đồ họa, vẽ vời thì CV quả là đáng yêu và sáng tạo. Chứ nếu xin việc vào một công ty khác không có liên quan gì đến hội họa thì nhận được CV kiểu này chỉ loại ngay thôi”.

    Mặc dù vậy, nhưng khi chia sẻ lá đơn vẫn nhận được nhiều ý kiến bình luận thích thú từ cộng đồng mạng.

    Đơn xin việc
    Đơn xin việc gây xôn xao cộng đồng mạng.

    Bạn trẻ Nguyễn Dũng chia sẻ: “Nếu ở đây không nhận thì mời bạn về đội của tôi”. Bạn trẻ Thu Ngo bình luận: “Nhận luôn bạn này nhé”. Bạn trẻ Thang Nguyen cũng chia sẻ: “Hay. Rất sáng tạo”.

    Dưới đây là toàn bộ nội dung của lá đơn xin việc ngộ nghĩnh của cô gái có tên Huyền Chi:

    Đơn xin việc

    Đơn xin việc

    Đơn xin việc
    Do đã học xong tennis và ghi-ta.
    Đơn xin việc
    Những dòng chữ đầy tình cảm.
    Đơn xin việc

    Đơn xin việc
    Theo dòng chia sẻ này thì cô gái là sinh viên mới ra trường.
    Đơn xin việc
    Lời hứa làm việc đúng giờ và chăm chỉ.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/don-xin-viec-ba-dao-cua-co-gai-tre-gay-xon-xao-a43721.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
     Quảng cáo “ảo” giăng bẫy người xin việc

    Quảng cáo “ảo” giăng bẫy người xin việc

    (ĐSPL) - Mặc dù đã có nhiều bài học cảnh báo tới các bạn trẻ về hình thức kinh doanh lừa đảo bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, những con mồi “nai tơ" vẫn "mắc bẫy" như thường. Bởi lẽ, các công ty bán hàng đa cấp luôn có những thủ đoạn quảng cáo tinh vi để câu kéo.