+Aa-
    Zalo

    Đột kích khách sạn, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau thời gian dài theo dõi, trinh sát ập vào khách sạn trong con hẻm đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP HCM), bắt quả tang 3 đôi nam nữ mua bán dâm. Ở những phòng khác, 5

    Sau thời gian dài theo dõi, trinh sát ập vào khách sạn trong con hẻm đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP HCM), bắt quả tang 3 đôi nam nữ mua bán dâm. Ở những phòng khác, 5 cô gái đang nằm chờ khách "phục vụ".

    Báo Vnexpress đưa tin, ngày 11/4, Đội 5 - Phòng chống mại dâm, Công an TP HCM - bàn giao Nguyễn Văn Khanh (24 tuổi, quê Hà Nam) cho quận Gò Vấp điều tra hành vi Chứa mại dâm và truy bắt một số người liên quan.

    Sau thời gian dài theo dõi, trinh sát ập vào khách sạn trong con hẻm đường Quang Trung (quận Gò Vấp), bắt quả tang 3 đôi nam nữ mua bán dâm. Ở những phòng khác, 5 cô gái đang nằm chờ khách "phục vụ".

    Khanh khi bị bắt - Ảnh: C.A./ Tri thức trực tuyến

    Theo báo An ninh thủ đô, bước đầu, công an làm rõ, Khanh thuê khách sạn với giá 110 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên do làm ăn không hiệu quả nên Khanh chủ trương cho các cô gái mại dâm thuê phòng khách sạn với giá 200 ngàn đồng/ngày để những cô này hành nghề.

    Nhóm gái mại dâm gồm 8 người, dưới sự quản lý của "má mì" Dung (đang truy bắt đối tượng này). Nhóm này quy định, giá đi khách là 800 ngàn đồng/h. Ngoài ra, khách phải trả tiền thuê khách sạn như bình thường.

    Theo đó khi khách vào khách sạn, chủ động thuê phòng rồi nhắn tin thông báo cho Dung. Ngay sau đó, Dung điều chân dài từ phòng khách sạn phòng của khách để mua – bán dâm. Trung bình mỗi ngày có khoảng 50 – 70 người khách nam ra vào ổ mại dâm này.

    Hiện nay do đối tượng Dung đang bỏ trốn nên hiện công an đang tiếp tục truy bắt. Riêng Khanh đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi chứa mại dâm, ngoài ra các cô gái khác và khách mua dâm đã bị công an lập hồ sơ xử phạt hành chính - báo Giao thông thông tin thêm.

    Điều 254. Tội chứa mại dâm (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

    1. Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ  một năm đến bảy năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ  năm năm đến mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b)  Cưỡng bức mại dâm;

    c) Phạm tội nhiều lần ;

    d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

    đ) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    e) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dot-kich-khach-san-bat-qua-tang-3-doi-nam-nu-dang-mua-ban-dam-a186924.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan