+Aa-
    Zalo

    Dùng xẻng đánh người tình của mẹ, thiếu niên 17 tuổi bị truy tố

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy mẹ đang giằng co với ông hàng xóm, E. chạy đến dùng xẻng đào đất đánh với đầu người đàn ông này.

    Thấy mẹ đang giằng co với ông hàng xóm, E. chạy đến dùng xẻng đào đất đánh với đầu người đàn ông này.

    VKSND huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hoàng E. (SN 2003, ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai) về tội "Cố ý gây thương tích".

    Nạn nhân của vụ việc là ông V.T (ngụ xã Trường Xuân).

    Thiếu niên 17 tuổi đã dùng xẻng đánh người tình của mẹ. Ảnh minh họa

    Theo cáo trạng, bà T.T (mẹ của E.) và ông T. đều có gia đình riêng, nhưng đã nảy sinh tình cảm, lén lút quan hệ với nhau. Sau một thời gian hẹn hò, sợ gia đình đổ vỡ nên bà T. chủ động chia tay với ông V.T.

    Ngày 7/6/2019, lợi dụng lúc chồng của người tình không có nhà, ông V.T cầm 1 lá thư tay do mình viết rồi chui qua hàng rào lưới B40 vào cửa sau nhà người tình. Tại đây, thấy bà T. đang nhặt rau, ông T. đi đến bỏ lá thư vào rổ rau rồi đứng nói chuyện với người tình.

    Bị bà T. cự tuyệt, ông T. liền nắm tay "người yêu". Lúc này, bà T. vùng vẫy kêu la, cào cấu vào ngực ông T.

    Nghe tiếng mẹ kêu la, E. chạy ra thì thấy mẹ và người đàn ông hàng xóm đang giằng co nhau. E. đã dùng chai xịt côn trùng xịt vào mặt ông T., sau đó lấy xẻng đào đất đánh với người nạn nhân. Sau đó, E. dùng dây dù trói ông T. lại và gọi điện báo cơ quan công an.

    Sau đó ông T. được người nhà đưa đi bệnh viện khâu lại các vết thương. Kết quả giám định, ông T. bị thương tích 9%.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dung-xeng-danh-nguoi-tinh-cua-me-thieu-nien-17-tuoi-bi-truy-to-a316132.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan