+Aa-
    Zalo

    Festival Huế 2014: Văn hóa năm châu hội tụ về miền đất Cố đô

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chiều 13/4, lễ khai mạc chương trình lễ hội đường phố Festival Huế 2014 đã diễn ra với sự kết hợp hài hòa bản sắc văn hóa giữa các quốc gia khác nhau.

    (ĐSPL) - Chiều 13/4, lễ khai mạc chương trình lễ hội đường phố với chủ đề "Di sản và sắc màu văn hóa" đã diễn ra với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và vũ điệu đặc sắc của các đoàn nghệ thuật đến từ các vùng đất Đông Á - Mỹ La tinh, tạo nên sự gắn kết giữa nghệ sĩ và quần chúng. 

    Bằng sự đồng điệu trong dòng chảy nghệ thuật là thứ ngôn ngữ không biên giới tạo nên một ấn tượng cho hàng ngàn người dân, du khách. Chương trình sẽ diễn ra vào các buổi chiều trên những tuyến đường chính của TP.Huế. 

    Festival Huế 2014: Văn hóa năm châu hội tụ về miền đất Cố đô

    Festival Huế 2014: Văn hóa năm châu hội tụ về miền đất Cố đô

    Festival Huế 2014: Văn hóa năm châu hội tụ về miền đất Cố đô
    Lễ hội đường phố diễn ra chiều 13/4, thu hút hàng ngàn người dân xứ Huế và du khách chiêm ngưỡng.

    Đây là một trong những chương trình được đông đảo người dân và du khách mong chờ nhất bởi nó được trình diễn ở đường phố nhằm tạo nên tương tác giữa công chúng và nghệ sĩ gần gũi nhau hơn.

    Chương trình lễ hội đường phố được Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chọn làm hoạt động giao lưu văn hóa mang tính đặc biệt, là hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ La tinh (FEALAC) và là một trong tám chương trình chính của Festival Huế 2014. 

    Chương trình lễ hội đường phố được diễn ra trong mỗi kỳ Festival Huế. Năm nay chương trình diễn ra từ 16 giờ chiều hằng ngày từ 13 - 19/4.

    Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước đã bộ hành diễn xướng, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao hoạt náo qua các tuyến phố như Hùng Vương, Đống Đa, giao lộ Nguyễn Huệ - Hai Bà Trưng - Đống Đa.

    Festival Huế 2014: Văn hóa năm châu hội tụ về miền đất Cố đô
    Đoàn nghệ thuật đến từ Malaysia.
    Festival Huế 2014: Văn hóa năm châu hội tụ về miền đất Cố đô
    Đoàn nghệ thuật đến từ nước bạn Lào.
    Festival Huế 2014: Văn hóa năm châu hội tụ về miền đất Cố đô
    Đoàn nghệ thuật Myanmar.
    Festival Huế 2014: Văn hóa năm châu hội tụ về miền đất Cố đô
    Đoàn nghệ thuật đến từ Colombia.
    Festival Huế 2014: Văn hóa năm châu hội tụ về miền đất Cố đô
    Đoàn nghệ thuật Thái Lan.
    Festival Huế 2014: Văn hóa năm châu hội tụ về miền đất Cố đô
    Đoàn nghệ thuật Lân Thái Nghi Đường Huế - Việt Nam.

    Ngay trong chiều khai mạc, hàng ngàn người dân đã cùng tham dự, thưởng thức và giao lưu với các nghệ sĩ tạo nên một không khí hội hè vui nhộn trên đường phố.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/festival-hue-2014-van-hoa-nam-chau-hoi-tu-ve-mien-dat-co-do-a29182.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan