+Aa-
    Zalo

    FIFA sẽ chi trả tiền công và tiền thưởng cho các đội dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 như thế nào?

    (ĐS&PL) - Ngoài việc đảm bảo chất lượng điều kiện dịch vụ cho các đội nữ tham dự chung kết World Cup 2023 như đội nam tại World Cup Qatar 2022. FIFA cũng tuyên bố sẽ tăng khoản hỗ trợ và tiền thưởng cho các đội, trong đó có đội nữ Việt Nam.

    Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tăng quỹ hỗ trợ cho giai đoạn chuẩn bị của các đội trước World Cup nữ 2023, lên số tiền cao kỷ lục 31 triệu USD (tăng hơn 2,5 lần so với mức 12 triệu USD của World Cup nữ 2019). 

    Số tiền này đã được phân bổ cho 32 liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển nữ dự VCK World Cup 2023. Mỗi liên đoàn sẽ nhận được khoảng 960.000 USD (hơn 22,5 tỷ đồng) phục vụ cho các hoạt động trước khi bước vào giải đấu.

    fifa se chi tra tien cong va tien thuong cho cac doi du vong chung ket world cup nu 2023 nhu the nao 1
    Với số tiền hỗ trợ của FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sử dụng trong các chuyến tập huấn nước ngoài tại Nhật Bản, Đức và New Zealand; các trận thi đấu giao hữu cũng như mua sắm trang thiết bị phục vụ việc tập luyện và nâng cao điều kiện sinh hoạt cho cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Ảnh: Báo Thanh Niên

    Việc sử dụng khoản tiền này sẽ được tính toán dựa trên các hướng dẫn và tiêu chí từ phía FIFA, với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn của các đội tuyển tham dự World Cup.

    Theo đó, mỗi cầu thủ trong số 23 cầu thủ của đội dự vòng bảng được FIFA trả công (ngang bằng nhau) 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng). LĐBĐ quốc gia có đội tuyển thi đấu ở vòng bảng được hưởng 1.560.000 USD (gần 37 tỷ đồng).

    Nếu vào vòng 16 đội, mỗi cầu thủ được nhận tiền công gấp đôi vòng bảng, tức 60.000 USD (gần 1,5 tỷ đồng), LĐBĐ quốc gia của đội bóng khi ấy được hưởng 1.870.000 USD (gần 44 tỷ đồng).

    Vào tứ kết, cầu thủ mỗi đội được trả 90.000 USD (2,1 tỷ đồng) còn LĐBĐ quốc gia được chi trả 2.180.000 USD (hơn 51 tỷ đồng).

    Từ bán kết, số tiền cho mỗi cầu thủ đội hạng tư chung cuộc được nhận là 165.000 USD (gần 4 tỷ đồng) và LĐBĐ quốc gia là 2.455.000 USD (hơn 57 tỷ đồng). Đội hạng ba chung cuộc mỗi cầu thủ được nhận 180.000 USD (hơn 4,2 tỷ đồng) và LĐBĐ quốc gia là 2.610.000 USD (hơn 61,3 tỷ đồng). Đội thua trận chung kết mỗi cầu thủ nhận 195.000 USD (hơn 4,5 tỷ đồng) và LĐBĐ quốc gia nhận 3.015.000 USD (hơn 70, 8 tỷ đồng). Riêng đội vô địch mỗi cầu thủ được nhận 270.000 USD (hơn 6,3 tỷ đồng) và LĐBĐ quốc gia nhận 4.290.000 USD (hơn 100,8 tỷ đồng).

    FIFA cũng nêu rõ số tiền chi trả cho các LĐBĐ quốc gia tùy theo thành tích của đội là để đầu tư phát triển bóng đá nữ ở quy mô toàn quốc gia. Còn tiền công trả cho mỗi cầu thủ là để họ có thu nhập tốt hơn, yên tâm với nghề nghiệp và nỗ lực phấn đấu không ngừng trong nghề đá bóng của mình.

    Theo kế hoạch được thống nhất giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu tiên góp mặt tại VCK bóng đá nữ thế giới, khoản tiền này sẽ được phân bổ và sử dụng trong các chuyến tập huấn nước ngoài tại Nhật Bản, Đức và New Zealand; các trận thi đấu giao hữu cũng như mua sắm trang thiết bị phục vụ việc tập luyện và nâng cao điều kiện sinh hoạt cho cầu thủ và thành viên ban huấn luyện…

    fifa se chi tra tien cong va tien thuong cho cac doi du vong chung ket world cup nu 2023 nhu the nao 3
    FIFA sẽ chỉ hỗ trợ cho 23 cầu thủ nằm trong danh sách cuối cùng mà ban huấn luyện các đội bóng chốt dự World Cup. Ảnh: Báo Pháp luật TP. HCM

    Các khoản tiền mà FIFA hỗ trợ các liên đoàn sẽ được cơ quan kiểm toán quốc tế giám sát chặt chẽ, để đảm bảo tính công khai, minh bạch. FIFA cũng không giải ngân một lúc số tiền 960.000 USD (hơn 22,5 tỷ đồng) mà chia thành từng đợt. Mỗi liên đoàn, trong đó có VFF phải làm tờ trình về tài chính, báo cáo rõ ràng, chi tiết những khoản chi dành cho đội nữ được lấy từ khoản hỗ trợ nói trên.

    Một lãnh đạo VFF cho biết: "FIFA chỉ hỗ trợ cho 23 cầu thủ nằm trong danh sách cuối cùng. Hiện tại, đội nữ Việt Nam đang tập huấn tại châu Âu và được thi đấu giao hữu, cọ xát với nhiều đối thủ rất mạnh, sắp tới gặp cả đội tuyển nữ Đức. HLV Mai Đức Chung và cộng sự, từ các trận đấu tập rất bổ ích này và dựa trên cơ sở thực tế của toàn bộ quá trình tập huấn, sẽ chốt nhân sự 23 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn) dự World Cup nữ theo đúng điều lệ của FIFA. 

    Hiện tại, đội đang có 28 cầu thủ, sẽ có 5 cầu thủ bị loại. Mỗi đội tuyển phải nộp danh sách chốt cho FIFA trước ngày 9/7 (World Cup nữ 2023 khởi tranh từ ngày 20/7 – 20/8). Các đội được phép thay người muộn trong trường hợp chấn thương nghiêm trọng, bất kỳ lúc nào trong vòng 24 giờ trước trận đấu đầu tiên của mình, với các cầu thủ thay thế không cần phải có mặt trong đội hình sơ bộ.

    Như vậy, ngoài ý nghĩa lớn lao về mặt danh dự, việc để có mặt ở danh sách 23 cầu thủ, đòi hỏi sự phấn đấu cao độ của đội nữ Việt Nam, bởi họ còn được nhận khoản hỗ trợ lớn từ FIFA. Sự cạnh tranh sẽ càng trở nên quyết liệt". 

    Thùy Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/fifa-se-chi-tra-tien-cong-va-tien-thuong-cho-cac-doi-du-vong-chung-ket-world-cup-nu-2023-nhu-the-nao-a578827.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan