+Aa-
    Zalo

    FIFA treo cờ rủ tưởng nhớ cầu thủ ra đi sau vụ lật xe của CLB Trẻ Quảng Nam

    (ĐS&PL) - Liên đoàn Bóng đá Thế giới đã treo cờ rủ tưởng nhớ cầu thủ Võ Minh Hiếu của CLB Trẻ Quảng Nam.

    Liên quan tới vụ xe chở CLB Trẻ Quảng Nam bị lật khiến cầu thủ Võ Minh Hiếu thiệt mạng, Liên đoàn Bóng đá Thế giới thông báo: "FIFA treo cờ rủ tại trụ sở chính để tưởng nhớ cầu thủ Võ Minh Hiếu, người qua đời trên chiếc xe buýt gặp nạn của đội Trẻ Quảng Nam trên đường về nhà từ giải hạng Nhì".

    FIFA thực hiện nghi thức treo cờ rủ mỗi khi thế giới bóng đá xảy ra sự việc đau buồn. Gần nhất là tin buồn Pele qua đời, hay thảm họa hơn 120 người chết của bóng đá Indonesia.

    fifa treo co ru
    FIFA thực hiện nghi thức treo cờ rủ mỗi khi thế giới bóng đá xảy ra sự việc đau buồn. Ảnh: VTC.

    Bên cạnh sự chia sẻ của FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Á cũng gửi thư chia buồn với VFF và gia đình cầu thủ. Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Salman Bin Ebrahim Al Khalifa viết: "Tôi vô cùng đau buồn và bàng hoàng khi đón nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến đội bóng đá Trẻ Quảng Nam, khi đội trên đường trở về sau trận đấu tại giải bóng đá hạng Nhì của Việt Nam.

    Điều đau buồn nhất là cầu thủ Võ Minh Hiếu không còn nữa. Tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân và bạn bè của Võ Minh Hiếu. Tôi hy vọng tất cả những người bị thương sẽ sớm hồi phục hoàn toàn”.

    Ngày 25/6/2023, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhận được tin buồn về chuyến xe chở đội bóng đá Trẻ Quảng Nam đã gặp nạn tại đèo Vi Ô Lắc, trên đường di chuyển từ Kon Tum trở về Quảng Nam sau chiến thắng 5-0 trước CLB Gama Vĩnh Phúc tại lượt 7 bảng A vòng loại giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2023.

    Vụ việc khiến cầu thủ Võ Minh Hiếu tử vong, bên cạnh đó còn có 2 cầu thủ Lương Quang Huy, Nguyễn Phi Hùng và một cổ động viên gặp chấn thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện.

    Ngay sau đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt thường trực VFF gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể đội bóng, đặc biệt là gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu về sự mất mát, đau thương trong tai nạn giao thông của đội bóng đá Trẻ Quảng Nam.

    Trong thư chia buồn, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ: “Thay mặt Ban chấp hành VFF, xin gửi lời cảm thông sâu sắc và lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình của cầu thủ Võ Minh Hiếu trong vụ tai nạn. Mong gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu sớm vượt qua thời khắc đau thương này. Mong các cầu thủ, cổ động viên bị thương sớm bình phục để trở lại với bóng đá.

    VFF kêu gọi toàn thể các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá Việt Nam nói chung và các đội bóng tham gia giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2023, hướng về gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu và những thành viên khác đang bị thương, sát cánh với họ trong thời điểm khó khăn này và cùng chia sẻ, hỗ trợ. Hãy luôn ghi nhớ những ký ức và những ấn tượng tốt đẹp nhất về cầu thủ Võ Minh Hiếu và tiếp tục xây dựng bóng đá Quảng Nam phát triển”.

    Cũng trong ngày hôm đó, ông Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tới chia buồn, động viên gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu và thắp nén hương tiễn biệt cầu thủ Võ Minh Hiếu về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Thay mặt VFF, Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi đã trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ dành cho gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu cũng như thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho hai cầu thủ và cổ động viên gặp nạn đang được điều trị tại bệnh viện.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/fifa-treo-co-ru-tuong-nho-cau-thu-ra-di-sau-vu-lat-xe-cua-clb-tre-quang-nam-a580599.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan