+Aa-
    Zalo

    Gần 3.800 người bị bắt vì cá độ dịp World Cup

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hàng nghìn tỷ đồng được các nhóm cá độ ở 53 tỉnh thành đặt vào các trận cầu World Cup 2014.

    Hàng nghìn tỷ đồng được các nhóm cá độ ở 53 tỉnh thành đặt vào các trận cầu World Cup 2014.

    Chiều 21/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 Bộ Công an) thông báo đợt World Cup, 53 tỉnh thành ghi nhận có các đường dây tổ chức cá độ và cá độ bóng đá.

    Gần 3.800 người bị bắt vì cá độ dịp World Cup
    Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trong buổi thông báo chiều 21/7.

    Các lực lượng chức năng đã phá khoảng 660 vụ, bắt gần 3.800 người, tiền cá độ ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng. Cảnh sát thu giữ hơn 14 tỷ đồng, trên 81.000 USD, phong tỏa hàng trăm tài khoản ngân hàng. So với World Cup 2010, năm nay tăng hơn 260 vụ và 1.500 người.

    Hà Nội là địa phương phát hiện nhiều nhất với 56 vụ tổ chức cá độ. Thanh Hoá triệt phá được đường dây lớn nhất với tiền giao dịch ước tính 5.000 tỷ đồng…

    Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng C45) cho biết đầu não tổ chức các trang mạng cá độ đều ở nước ngoài, do vậy không thu được toàn bộ số tiền giao dịch. “Trong vòng 24h, tiền của các con bạc chuyển vào tài khoản đều được rút nhanh chóng”, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói.

    Theo người đứng đầu C45, những ông trùm cá độ mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng. Việc chúng gửi và rút ra hàng trăm tỷ đồng nhanh chóng do thủ tục tại một số ngân hàng còn lỏng lẻo. "Có giao dịch, người gửi tiền còn ghi rõ chuyển tiền vào tài khoản M88 - trang mạng cá độ", ông Tiến nói.

    C45 đề nghị Cục rửa tiền phối hợp với các ngân hàng kiểm soát chặt việc khách hàng chuyển, rút tiền không rõ nguồn gốc.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gan-3800-nguoi-bi-bat-vi-ca-do-dip-world-cup-a42270.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan