+Aa-
    Zalo

    Mỹ có người trúng độc đắc 448 triệu USD

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công ty xổ số California Lottery, Mỹ đã thông báo xác định được ít nhất 1 tấm vé trúng thưởng giải độc đắc Powerball trị giá 447,8 triệu USD được bán ra ở California.

    Công ty xổ số California Lottery, Mỹ đã thông báo xác định được ít nhất 1 tấm vé trúng thưởng giải độc đắc Powerball trị giá 447,8 triệu USD được bán ra ở California.

    “Chỉ có một vé trúng thưởng trong lần quay số với tiền thưởng cộng dồn lên đến 447,8 triệu USD”, theo thông báo California Lottery tối 10/6 (giờ địa phương), theo Thanh Niên.

    “Trong ngày 10.6, có một vé trúng độc đắc (jackpot) và 2.750.331 người trúng nhiều giải thưởng khác nhau với tổng giá trị trên 21,1 triệu USD. Giải độc đắc sẽ quay trở về mức 40 triệu USD”, California Lottery cho hay.

    Đây là giải độc đắc với số tiền thường cao thứ 10 trong lịch sử xổ số Mỹ, nhưng vẫn chưa có ai ra nhận thưởng, theo AP.

    Một tấm vé số Powerball bán ra ngày 22-2 tại New York. Giải độc đắc khi đó đã là 435,3 triệu USD - Ảnh: Reuters

    Nhóm 20 công nhân làm việc tại một nhà máy luyện kim thành phố Portland, bang Tennessee (Mỹ) đã trở thành chủ nhân của tấm vé số độc đắc Powerball trị giá 420,9 triệu USD.

    Người trúng sổ xố Powerball có thể lựa chọn nhận tiền thưởng nhiều lần trong vòng 29 năm hoặc nhận một lần số tiền sau khi trừ thuế là khoảng 279,1 triệu USD. Tỉ lệ trúng thưởng Powerball là 1 trên 292,2 triệu và vé số được bán tại 44 bang ở Mỹ.

    Một số điều cần biết về giải Powerball:

    - Mỗi tấm vé số có giá là 2 USD. Vé có thể được mua tại bất cứ cửa hàng nào trước 21h45.

    - Quay số bắt đầu vào lúc 22h59 và được tường thuật trực tiếp.

    - 5 số đầu tiên (banh trắng) được quay từ một thùng gồm 69 quả banh; một số Powerball (banh đỏ) được quay từ một thùng khác gồm 26 quả banh.

    Theo bất cứ thứ tự nào, nếu tấm vé có đủ 5 số thường (banh trắng) và số Powerball (banh đỏ), chủ nhân tấm vé đó sẽ giành giải đặc biệt (Jackpot). Ngoài ra còn có 8 giải nhỏ khác trong mỗi đợt quay.

    - Nếu người chơi không có dãy số nào cụ thể muốn chọn, họ có phương án “easy pick” là nhờ máy chọn giúp.

    - 44 bang và 3 khu vực trên khắp nước Mỹ tham gia giải Powerball.

    - Nếu trả thêm 1 USD cho mỗi tấm vé (gọi là Power Play), người chơi có cơ hội nhận x2, x3, x4, x5 các giải thưởng dưới giải Jackpot. Ở chế độ này, nếu trúng cả 5 quả banh trắng, chỉ trừ banh đỏ, thì giải thưởng tăng từ 1 triệu USD lên 2 triệu USD (xác suất 1/11.688.053)

    - Xác suất trúng giải Jackpot là 1/292.201.338 (để dễ hình dung, xác suất một người bị sét đánh chết là 1/2.000.000).

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-co-nguoi-trung-doc-dac-448-trieu-usd-a192967.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan