+Aa-
    Zalo

    Triều Tiên ra tối hậu thư yêu cầu Mỹ xin lỗi Kim Jong-un

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bình Nhưỡng đã đưa "tối hậu thư" yêu cầu Washington xin lỗi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vì đó là cách duy nhất để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân.

    Bình Nhưỡng đã đưa "tối hậu thư" yêu cầu Washington xin lỗi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vì đó là cách duy nhất để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân.

    Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 27/7 đã đăng tải bài viết kỷ niệm 64 năm ngày ký Hiệp định đình chiến chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Triều Tiên cũng dự kiến ​​sẽ thử tên lửa khác trong ngày lễ kỷ niệm nhưng sau đó lại trì hoãn. Phía Hàn Quốc cho rằng có thể kế hoạch bị hủy vì mưa lớn.

    Trong bài viết đăng trên Rodong Sinmun, Bình Nhưỡng tiếp tục công kích Mỹ và kêu gọi Washington từ bỏ thái độ thù địch: "Dù Mỹ có cố gắng đến đâu, họ cũng không bao giờ có thể tránh né sự tàn phá cuối cùng đã được xác định".

    Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng một lần nữa đe dọa sẽ khởi động cuộc tấn công hạt nhân "phủ đầu" nhằm vào Mỹ.

    “Chỉ có một lối thoát duy nhất cho Mỹ, đó là rút lại chính sách thù địch lỗi thời của nước này nhằm vào Triều Tiên, đồng thời quỳ gối và xin lỗi quân đội cũng như nhân dân Triều Tiên”, Rodong Sinmun nhấn mạnh.

    Triều Tiên tiếp tục khiêu khích Mỹ. Ảnh: Getty

    Trong thời gian qua, Triều Tiên liên tục phát tín hiệu cứng rắn tới Mỹ sau khi Bình Nhưỡng vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Washington liên quan tới vụ phóng tên lửa đạn đạo của nước này hôm 4/7.

    Ngoài ra, tờ Rodong Sinmun cũng kêu gọi Triều Tiên chuẩn bị cho những khó khăn khi phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới.

    Bán đảo Triều Tiên vẫn còn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi Hiệp định đình chiến được ký từ năm 1953.

    Trên thực tế, không có hiệp ước hòa bình nào được ký, nhưng hiệp định đình chiến đã được thông qua và một khu vực phi quân sự khổng lồ (DMZ) được thành lập, duy trì giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, Triều Tiên tuyên bố họ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh "giải phóng tổ quốc", chống lại Mỹ và Hàn Quốc.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố nhằm kỷ niệm 64 năm ngày đình chiến. Ông nói: "Trong khi lệnh ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến trong khu vực, các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vẫn tiếp tục đe dọa nghiêm trọng đến Mỹ và các đồng minh, đối tác của chúng tôi”.

    "Hiện tại, hơn 28.000 binh lính Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ của mình dọc theo vĩ tuyến 38, tách biệt Triều Tiên và Hàn Quốc. Những đội quân này và các lực lượng vũ trang khác đang giúp tôi hoàn thành cam kết bền vững của mình với cương vị Tổng thống Mỹ trong việc bảo vệ người Mỹ và các đồng minh ở nước ngoài", ông Trump cho biết thêm.

    (Theo Daily Star) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trieu-tien-ra-toi-hau-thu-yeu-cau-my-xin-loi-kim-jong-un-a197531.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan