+Aa-
    Zalo

    Giáo viên lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của phụ huynh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Để có tiền tiêu xài cá nhân và trả các khoản nợ vay trước đó, Giang đã dùng chiêu thức vay tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của đồng nghiệp và phụ huynh.

    (ĐSPL) - Để có tiền tiêu xài cá nhân và trả các khoản nợ vay trước đó, Nguyễn Đức Lưu Giang (SN 1969), giáo viên trú tại thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) dùng chiêu thức vay tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của đồng nghiệp và phụ huynh.

    Theo đó, lợi dụng uy tín nhà giáo của bản thân, Giang đã tìm gặp đồng nghiệp và một số phụ huynh học sinh nói dối vay tiền để đầu tư mua bán cà phê tại Công ty cà phê cổ phần đầu tư xuât nhập khẩu Đắk Lắk, số 228 Hoàng Diệu, TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk). Tin tưởng ý định đầu tư làm ăn của cô giáo Giang, mọi người đã không ngần ngại mang tiền, vàng cho vay.

    Cụ thể, từ tháng 7 đến tháng 10/2010, Giang vay của bà Võ Thị Bình, ở xã Ninh Quang 201 triệu đồng, 3 chỉ vàng SJC, 1 chỉ vàng 96K; tháng 8/2011 Giang vay của bà Tôn Nữ Thị Là ở xã Ninh Hiệp 85 triệu đồng; tháng 8/2011 và tháng 5/2012, Giang vay của chị Nguyễn Thị Mỹ Ý ở Ninh Hiệp 40 triệu đồng và 2 chỉ vàng 96K; tháng 10 và 11/2011, Giang vay của chị Phạm Thị Lắng ở Ninh Giang 55 triệu đồng; tháng 1/2012, Giang vay của chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở Ninh Hà 145 triệu đồng; tháng 2/2012, Giang vay của bà Nguyễn Thị Khuyên ở Ninh Hưng 10 triệu đồng; tháng 2/2013, Giang vay của chị Vũ Thị Kim Khánh ở tỉnh Phú Yên 140 triệu đồng; tháng 4/2012, Giang vay của chị Vũ Thị Kim Chi ở Ninh Hưng 34 triệu đồng; tháng 6/2012 Giang vay của chị Hồ Thị Kim Anh ở Ninh Hưng 20 triệu đồng; tháng 7/2012, Giang vay của anh Phạm Tấn Huy ở Ninh Quang 45 triệu đồng.

    Thiếu tiền tiêu xài, nữ giáo viên lừa đảo gần 1 tỷ đồng

    Bị cáo Nguyễn Đức Lưu Giang trước vành móng ngựa.

    Tính đến tháng 7/2012, Giang đã lừa đảo chiếm đoạt được 794.160.000 đồng của 10 đồng nghiệp và phụ huynh. Trong đó, 469 triệu đồng là có giấy nhận nợ, còn lại 325.160.000 đồng không có giấy tờ. Tổng số tiền Giang đã trả lãi là 336 triệu đồng.

    Quá trình điều tra, xác minh tại Công ty cà phê cổ phần đầu tư xuât nhập khẩu Đắk Lắk, cơ quan điều tra xác định Giang không giao dịch mua, bán cà phê tại đây. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Giang dùng để trả những khoản nợ trước và tiêu dùng cá nhân.

    Sau khi chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng, tháng 10/2012, Giang lặng lẽ bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 4/3/2014, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Lưu Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 12/3/2014, Giang đến cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa đầu thú.

    TAND tỉnh Khánh Hòa vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Lưu Giang (SN 1969), giáo viên trú tại thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau đó tòa đã quyết định hoãn xử vì vắng mặt một số bị hại.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giao-vien-lua-dao-chiem-doat-gan-1-ty-dong-cua-phu-huynh-a48501.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

    Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

    (ĐS&PL) - Một đối tượng tự nhận mình là cán bộ ngân hàng nên nhận lời giúp các nạn nhân mua nhà nợ xấu với giá "phải chăng". Sau đó, đối tượng lấy luôn số tiền đặt cọc để trả nợ và tất nhiên cũng không giao nhà cho các nạn nhân...