+Aa-
    Zalo

    Giáo viên Malaysia đóng dập ghim vào tai học sinh vì không làm bài tập về nhà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chỉ vì không làm bài tập về nhà, một nam sinh ở Malaysia đã bị cô giáo đóng dập ghim vào tai đầy dã man khiến dư luận phẫn nộ.

    Chỉ vì không làm bài tập về nhà, một nam sinh ở Malaysia đã bị cô giáo đóng dập ghim vào tai đầy dã man khiến dư luận phẫn nộ.

    Hình ảnh nam học sinh bị cô giáo đóng dập ghim vào tai. 

    Sự việc xảy ra hôm 28/9 tại trường tiểu học ở Sabah, Malaysia. Theo Asiaone, giáo viên dập ghim vào tai trái của nam sinh lớp 4 (10 tuổi) vì cậu bé không hoàn thành bài tập về nhà khiến tai em chảy máu.

    Lúc đón con về nhà, người mẹ phát hiện vết thương, gặng hỏi thì biết đó là do giáo viên phạt. Bà quyết định báo cảnh sát.

    Tiến sĩ Misterine Radin, Giám đốc Sở Giáo dục bang Sabah xác nhận có sự việc giáo viên làm một học sinh bị thương bằng cách sử dụng ghim dập.

    “Chúng tôi cũng đã nhắc nhở các giáo viên, hình phạt chỉ có thể sử dụng để giáo dục chứ không phải để gây thương tích cho học sinh”, tiến sĩ Radin nói.

    “Chắc chắn giáo viên gây ra sự việc này sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình”.

    Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đổi mới Yusof B. Yacob cũng nhấn mạnh rằng: “Việc sử dụng dập ghim để giáo dục trẻ nhỏ chưa từng có tiền lệ ở quốc gia này. Với tư cách là những nhà giáo dục, giáo viên phải thấu hiểu vấn đề của học trò và đối xử với học trò như những thành viên trong gia đình”.

    Ông nói thêm rằng, việc trừng phạt học sinh có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm lý của các em.

    Năm 2010, một giáo viên tiểu học ở Sarawak cũng đã có hình phạt tương tự đối với một học sinh vì gây mất trật tự trong lớp. Sau đó, đứa trẻ đã bị chấn thương tâm lý và không chịu đến trường.

     

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giao-vien-malaysia-dong-dap-ghim-vao-tai-hoc-sinh-vi-khong-lam-bai-tap-ve-nha-a295274.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan