+Aa-
    Zalo

    Giở trò đồi bại với bé gái, cụ ông 73 tuổi lãnh án tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy cháu T. một mình sang mua sữa, cụ ông 73 tuổi đã nảy sinh ý định dâm ô với cháu bé.

    Thấy cháu T. một mình sang mua sữa, cụ ông 73 tuổi đã nảy sinh ý định dâm ô với cháu bé.

    Báo Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, sáng 16/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Bế Ích Tín (73 tuổi, trú thôn Lộc Bằng, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) mức án 6 tháng tù giam về tội Dâm ô với trẻ em.

    Bị cáo Bế Ích Tín tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: báo Công an TP. HCM

    Báo Trí thức trẻ dẫn cáo trạng của TAND tỉnh Đắk Lắk, khoảng 6h ngày 31/5/2016, cháu M.T.T.T (SN 2010, trú xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) được mẹ sai đến quán tạp hóa của ông Tín để mua sữa. Tuy nhiên khi đi đến nơi, cháu T. không nhớ là sẽ mua gì nên đã ngồi lên giường nói chuyện với ông Tín. Cụ ông ngay sau đó đã nảy sinh ý định dâm ô đối với cháu T. nên đã ôm và dùng tay sờ soạng vào bộ phận sinh dục của cháu bé.

    Sau khi thỏa mãn dục vọng cá nhân, ông Tín để cháu T. đi về. Khi về tới nhà, cháu T. đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Tức giận trước hành vi hèn hạ của ông Tín, gia đình cháu T. đã làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Năng tố cáo hành vi dâm ô của ông Tín.

    Trong quá trình điều tra, Bế Ích Tín đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Cũng theo báo Công an TP. Hồ Chí Minh, trước đó, vào ngày 5/12/2016, TAND huyện Krông Năng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bế Ích Tín mức án 6 tháng tù giam về tội Dâm ô với trẻ em. Cho rằng mức án quá cao nên Tín đã kháng cáo.

    Tại phiên tòa phúc phẩm, HĐXX xét thấy mức án mà TAND huyện Krông Năng đã tuyên đối với bị cáo Tín là đúng người đúng tội nên không chấp nhận kháng cáo và tuyên giữ nguyên án sơ thẩm.

    Điều 116. Tội Dâm ô với trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

    a) Phạm tội nhiều lần;

    b) Đối với nhiều trẻ em;

    c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gio-tro-doi-bai-voi-be-gai-cu-ong-73-tuoi-lanh-an-tu-a184337.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan