+Aa-
    Zalo

    Góp món quà an lòng người chiến sĩ nơi biển đảo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Biết gia đình trung úy Phạm Khả Đăng đang cực kỳ khó khăn, Hội DN Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phối hợp với báo ĐS&PL gửi trao một số quà tới gia đình anh.

    (ĐSPL) – Biết gia đình trung úy Phạm Khả Đăng đang rơi vào tình cảnh cực kỳ khó khăn, Hội Doanh nghiệp Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phối hợp với báo ĐS&PL tại miền Trung gửi trao một số quà tới gia đình anh, với mong muốn chung vai san sẻ bớt khó khăn để an lòng người chiến sỹ đang ngày đêm chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

    Chiều ngày 31/5, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hội Doanh nghiệp Hương Sơn (Hà Tĩnh) cùng một số doanh nghiệp tư nhân thuộc Hội đã thông qua báo ĐS&PL tại miền Trung trao tận tay những món quà động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với gia đình trung úy Phạm Khả Đăng, thuyền phó quân sự tàu Cảnh sát biển Việt Nam số hiệu 4033, hiện đang làm nhiệm vụ tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

    Góp món quà an lòng người chiến sĩ nơi biển đảo
    Chi đoàn TNCS HCM Hội Doanh nghiệp Hương Sơn trao quà cho gia đình thuyền phó Phạm Khả Đăng.

    Ngoài số tiền 12.600.000 đồng, đoàn còn trao tặng những món quà bằng hiện vật khác tới tận tay mẹ và vợ của đồng chí Đăng. Cũng trong buổi ghé thăm này, đồng chí Nguyễn Vương Thành, Bí thư Chi đoàn Hội DN Hương Sơn đã gửi vợ Trung úy Phạm Khả Đăng bức thư động viên anh yên tâm “giữ nước”, nhờ chuyển đến người lính phương xa.

    Góp món quà an lòng người chiến sĩ nơi biển đảo
    Một số doanh nghiệp tư nhân ở Hương Sơn cũng có món quà gửi đến gia đình.

    Chia sẻ về hành động thiết thực này, Bí thư Chi bộ Hội DN Hương Sơn Trần Minh Quế cho biết: “Sau khi nhận được thông tin gia đình anh Đăng tại thôn Bắc Dinh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang rơi vào hoàn cảnh hết sức éo le, bố là thương bệnh binh, hiện bị tai biến mạch máu lão liệt nửa người, đang điều trị tại Bệnh viện Điều dưỡng tỉnh Hà Tĩnh, còn mẹ bị ung thư biểu mô da giai đoạn cuối, Đoàn TNCS HCM Hội Doanh nghiệp Hương Sơn đã phát động quyên góp được 6.600.000 đồng ủng hộ. Nhân đợt này, một số doanh nghiệp tư nhân thuộc Hội như Công ty TNHH Thành Nhân, Doanh nghiệp tư nhân Huy Hương, Công ty xây dựng Trang Thơ…cũng đã tự nguyện đóng góp 6.000.000 đồng để hỗ trợ cho gia đình, với mong muốn san sẻ bớt khó khăn cho gia đình anh, để người chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc được yên tâm chiến đấu”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gop-mon-qua-an-long-nguoi-chien-si-noi-bien-dao-a35127.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tấm lòng người cựu chiến binh với Trường Sa

    Tấm lòng người cựu chiến binh với Trường Sa

    Đại tá Đỗ Hoài Nam (88 tuổi) nguyên Trưởng Khoa nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) đã ủng hộ "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" 50 triệu đồng bằng tiền lương hưu tích cóp, tiết kiệm.