+Aa-
    Zalo

    Griezmann từng có ý định rời tuyển Pháp sau quyết định có phần thiên vị của Deschamps

    (ĐS&PL) - Tiền đạo Antoine Griezmann cho biết anh đã từng cảm thấy khó chịu khi mất đi tấm băng đội trưởng tuyển Pháp vào tay đàn em Kylian Mbappe.

    Griezmann từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm băng đội trưởng của ĐT Pháp sau khi thủ môn Hugo Lloris nói lời chia tay Gà trống Gaulois hồi đầu năm. Thế nhưng, HLV Didier Deschamps đã quyết định trao trọng trách này vào tay “Cậu bé vàng nước Pháp”- Kylian Mbappe của PSG - người năm nay chỉ mới 24 tuổi.

    Quyết định của HLV Deschamps được đưa ra không được lòng Griezmann và một vài cầu thủ trong ĐT Pháp. Điều này gây ra sự rạn nứt tạm thời trong phòng thay đồ của ĐT Pháp. Thậm chí, tiền đạo của Atletico còn tính đến chuyện giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vì cảm thấy bản thân không được coi trọng.

    griezmann tung co y dinh roi tuyen phap sau quyet dinh co phan thien vi cua deschamps1
    Kylian Mbappe và Griezmann từng nhiều lần vướng tin đồn "cơm không lành canh không ngọt". Ảnh: Getty

    Chia sẻ với Telefoot, Griezmann cho biết đó thực sự là một viên thuốc "khó nuốt" đối với anh: "Điều này thật khó khăn để chấp nhận đối với tôi. Tôi năm nay đã 32 tuổi và mặc dù còn có thể thi đấu nhưng tôi cảm giác rằng sự nghiệp của mình chuẩn bị kết thúc. Tôi đã rất khó chịu về quyết định này trong 1, 2 ngày".

    Tiền đạo Griezmann đã không được đá chính trong trận thắng 3-0 của tuyển Pháp tại vòng loại Euro 2024 trước Gibraltar, chứng kiến Mbappe tiếp tục ghi bàn cho Gà trống Gaulois sau khi đeo băng đội trưởng.

    Thế nhưng, Griezmann nói rằng anh vừa suy nghĩ lại và hoàn toàn không có ác cảm gì với người đồng đội trẻ của mình: "Tôi ủng hộ việc Mbappe là đội trưởng của chúng tôi. Cậu ấy có đầy đủ tố chất để đưa tuyển Pháp đến chiến thắng. Có những thời điểm tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, như lúc tôi nghĩ thế này, có lúc tôi cảm thấy khác, bởi vì đó là con người của tôi".

    Mbappe làm đội trưởng tuyển Pháp ở cả ba trận trong năm nay, và tiền đạo 25 tuổi sẽ tiếp tục giữ chức này trong thời gian tới. Anh có thể được coi là thủ quân chính thức của Pháp sau thời Hugo Lloris 2008-2022. Hồi đó, truyền thông Pháp cũng từng cho rằng Mbappe ghen tị với tầm ảnh hưởng của Griezmann ở tuyển vào năm 2021.

    Thời kỳ này, tiền đạo Griezmann mới là hạt nhân chính trong lối chơi của toàn đội, và hầu hết mọi đường bóng đều qua chân anh. Ở World Cup 2022, tiền đạo Atletico Madrid tiếp tục giữ vai trò then chốt trong đội, nhưng Mbappe tỏa sáng hơn với giải thưởng Vua phá lưới.

    Griezmann đã tìm lại được phong độ ở Atletico Madrid, sau giai đoạn 2019-2022 không thành công như kỳ vọng tại Barca. Anh cũng vừa trở thành "Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2022-2023", sau khi có một mùa giải ấn tượng trong màu áo sọc trắng đỏ.

    Mùa trước, Griezmann ghi 15 bàn, kiến tạo 16 lần tại La Liga, giúp đội đứng thứ ba tại giải. Chính điều này đã giúp anh có được sự quan tâm của gã nhà giàu nước pháp nhưng Griezmann nói rằng anh sẽ không rời Atletico để sang PSG trong hè 2023.

    Thùy Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/griezmann-tung-co-y-dinh-roi-tuyen-phap-sau-quyet-dinh-co-phan-thien-vi-cua-deschamps-a579522.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan