+Aa-
    Zalo

    Hà Nam: Ra quân trấn áp tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

    (ĐS&PL) - Tại Lễ ra quân, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

    Chiều 14/12, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

    Với mục tiêu "Bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân", từ ngày 15/12, Công an tỉnh Hà Nam huy động tối đa lực lượng, phương tiện, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan "tín dụng đen", lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp Tết…

    ha nam ra quan tran ap toi pham khong co vung cam khong co ngoai le
    Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (Ảnh: Công an Hà Nam).

    Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ góp phần ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm. Tăng cường bảo đảm TTATGT, tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tải, xe khách, xe container…; có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm… qua đó góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

    Phát lệnh tại Lễ ra quân, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam yêu cầu công an các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu lập thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam khẳng định: "Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

    XEM THÊM: Triệt xóa ổ nhóm tàng trữ ma túy, cho vay lãi nặng lên đến hơn 1.000%/năm ở Hà Nam

    Ngay sau Lễ ra quân, các lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến đường chính nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm.

    Thành Lâm

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-nam-ra-quan-tran-ap-toi-pham-khong-co-vung-cam-khong-co-ngoai-le-a603543.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bộ Công an mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trên toàn quốc

    Bộ Công an mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trên toàn quốc

    Để tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên phạm vi toàn quốc.