+Aa-
    Zalo

    Hải Dương: Bắt giữ nhóm thiếu niên mang hung khí náo loạn, đánh người vô cớ

    (ĐS&PL) - Mặc dù không quen biết cũng như không có mâu thuẫn, thế nhưng nhóm 7 thanh thiếu niên vẫn vô cớ cầm hung khí đuổi đánh người đi đường. Sau hơn 24h kể từ khi gây án, các đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

    Ngày 25/8, Công an thành phố Hải Dương cho biết sau hơn 24h tích cực điều tra, truy xét nhóm đối tượng chạy xe máy, lạng lách, đánh võng, cầm theo hung khí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã xác minh, làm rõ và bắt giữ 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và gây thương tích tối 23/8.

    Theo đó, 7 đối tượng gồm: Nguyễn H.Q. (sinh năm 2008, trú tại thị trấn Nam Sách); Nguyễn Sỹ H. (sinh năm 2005, trú tại An Đới, An Sơn, Nam Sách); Đinh Ngọc Tr. (sinh năm 2006, trú tại Mạc Bình, Thái Tân, Nam Sách); Nguyễn Hữu Dương (sinh năm 2005, trú tại An Lương, An Lâm, Nam Sách); (Nguyễn Văn Đảng, sinh năm 2004, trú tại Mạc Bình, Thái Tân, Nam Sách); Vũ Đình Kh. ( sinh năm 2006, trú tại Thái Tân, Nam Sách); Lê Đ. A. (sinh năm 2008, trú tại thôn Thượng, Thái Tân, Nam Sách).

    3013535944437000878217834054119695505539874ncensored
    Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an.

    Theo điều tra, khoảng 20h ngày 23/8, nhóm thanh thiếu niên trên cùng một số thanh niên khác gặp nhau tại thị trấn Nam Sách. Sau đó, khoảng 21h cùng ngày, các đối tượng sử dụng 4 gậy tuýp kim loại và 1 gậy gỗ đi trên 4 xe máy lên thành phố Hải Dương, mục đích tìm nhóm thanh niên khác để đánh nhau.

    Khi đến khu vực Ngã tư cầu Hồng Quang, thành phố Hải Dương, nhóm thanh niên này đuổi đánh 2 thanh niên đi trên xe máy, tuy nhiên không gây thương tích.

    Đến khoảng 21h30 cùng ngày, khi đi đến đoạn gần cây xăng Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị thì nhóm thanh niên này gặp T.M.Tuấn cùng nhóm bạn đang đi trên 1 xe máy và 2 xe máy điện. Nguyễn H. Q. đã dùng gậy tuýp vụt vào vùng đầu của Tuấn, làm Tuấn bị rách da, chảy máu vùng đầu.

    Khi đến trước cổng Trường THPT Chu Văn An, đường Nguyễn Lương Bằng, nhóm của Q. thấy P.Q.Huy đang đi cùng nhóm bạn, đã chặn xe lại và dùng gậy tuýp vụt vào vùng đầu bên trái của H., hậu quả làm nạn nhân bị một vết thương vùng đỉnh đầu.

    Các nạn nhân trên đều không quen biết hoặc có mâu thuẫn gì với các đối tượng. Sau khi bị thương, các nạn nhân đã được đưa vào viện để điều trị. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng.

    Hiếu Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-duong-bat-giu-nhom-thieu-nien-mang-hung-khi-nao-loan-danh-nguoi-vo-co-a548970.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan